Giá vàng hôm nay 9/8: Căng thẳng Triều Tiên đẩy giá vàng tăng

ND| 09/08/2017 10:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Những phát ngôn mới nhất mang tính đe dọa, cảnh báo lẫn nhau giữa Mỹ và Triều Tiên đang đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh sáng nay.

Phiên giao dịch ngày 8/8 theo giờ Mỹ kết thúc ở mức 1,256.40 USD/ounce, giảm 1.8 USD/ounce. Mặc dù đồng Đô la Mỹ đã mạnh lên trong ngày, tuy nhiên mức tác động chưa đủ lớn lên giá vàng.

Giá vàng hôm nay 9/8: Căng thẳng Triều Tiên đẩy giá vàng tăng

Căng thẳng xung quanh vấn đề Triều Tiên được đẩy lên cao sau những phát biểu của mỗi bên, đẩy giá vàng tăng cao

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra trong phiên giao dịch hôm nay theo giờ châu Á, hiện tại giá vàng thế giới đã tăng hơn 8 USD/ounce lên mức 1,264 USD/ounce.

Để đối phó với lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc, CHDCND Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố ngày hôm qua cho biết, quốc gia này sẽ ra mắt một vũ khí mạnh hơn gấp "hàng ngàn lần" để chống lại Hoa Kỳ.

Đáp lại tuyên bố này, Tổng thống Mỹ, Donal Trump vào chiều hôm qua nói với các phóng viên tại Câu lạc bộ gôn quốc gia Trump ở Bedminster, New Jersey cho thấy: "Bắc Triều Tiên tốt nhất không nên đưa ra bất kỳ mối đe dọa nào nữa đối với Hoa Kỳ. Họ sẽ được nhận lại với lửa và giận dữ như thế giới chưa bao giờ nhìn thấy".

Nếu vấn đề Triều Tiên không có những dấu hiệu giảm nhiệt, giới phân tích tin rằng giá vàng sẽ tăng mạnh trong những ngày sắp tới.

Thị trường vàng trong nước sáng ngày 9/8, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng (bán buôn) ở mức 36,21 – 36,26 triệu đồng mỗi lượng (mua vào – bán ra), giảm 10 nghìn đồng mỗi lượng so với mức niêm yết sáng qua. Phản ứng của thị trường trong nước chưa theo kịp với các diễn biến mới nhất trên thị trường thế giới. Trong phiên buổi chiều dự đoán giá vàng trong nước sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Tại thị trường TP Hồ Chí Minh, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC, niêm yết giá vàng miếng tại mức 36,13 – 36,33 triệu đồng mỗi lượng (mua vào – bán ra), giảm 20 nghìn đồng mỗi lượng so với mức công bố sáng qua.

Đầu phiên giao dịch ngày 9/8 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,15% xuống mức 93,29 điểm.

Ngày 9/8 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.440 đồng (không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.725 đồng và bán ra ở mức 23.093 đồng (không đổi).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên hôm qua, phổ biến ở mức 22.695 đồng (mua) và 22.765 đồng (bán).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá vàng hôm nay 9/8: Căng thẳng Triều Tiên đẩy giá vàng tăng