Trao “Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015- 2016”

PV(TH)| 20/12/2016 14:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Lễ Tổng kết - trao giải “Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015- 2016” và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH.

Lễ Tổng kết - trao giải “Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015- 2016” đã diễn ra chiều 19/12 tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên “Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015- 2016” được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của BHXH Việt Nam.

Giải báo chí nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ-TW, Đề án của Chính phủ thực hiện lộ trình tiến tới thực hiện BHYT toàn dân;… Đồng thời, tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của BHXH Việt Nam, góp phần thiết thực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, giải đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; ghi nhận, cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo và cộng tác viên... có các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về BHXH, BHYT.

Trao “Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015- 2016”

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao giải A cho các tác giả/nhóm tác giả

Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT 2015- 2016 đã nhận được 1.215 tác phẩm dự thi từ 131 đơn vị, cơ quan báo chí (52 đơn vị trực thuộc TƯ và 79 đơn vị địa phương). Trong đó 914/1.215 tác phẩm hợp lệ (573 tác phẩm báo in, 178 tác phẩm báo điện tử, 39 tác phẩm báo phát thanh và 124 tác phẩm truyền hình).

Ban tổ chức cho biết nhiều tác phẩm dự Giải được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện những khó khăn, trở ngại, những cách làm hay điển hình tốt cũng như những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những cảnh báo về các cách thức gian lận trong trục lợi quỹ BHXH, BHYT, những thủ đoạn trốn đóng BHXH cho người lao động,…

Sau các vòng sơ khảo, chung khảo, BTC đã lựa chọn được 04 giải A, 08 giải B, 12 giải C, 20 giải Khuyến khích và 04 giải tập thể. Giải A của thể loại báo in thuộc về tác giả Phạm Thị Dung (Hà Dung) báo Thái Bình; tác giả Phạm Thọ, Báo Bảo hiểm Xã hội đoạt giải A loại hình báo điện tử;

Giải A loại hình phát thanh thuộc về tác giả Trần Bá Duy, Đài Tiếng nói Việt Nam. Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế đoạt giải A loại hình truyền hình.

Bốn giải tập thể thuộc về BHXH Thừa Thiên Huế; Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam; Liên chi hội báo Nhân dân và Hội Nhà báo Gia Lai.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn với 1.215 tác phẩm của các cơ quan báo chí, đơn vị, cá nhân trên cả nước tham gia “Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016” là minh chứng cho sức lan tỏa của Giải báo chí cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông cả nước đối với ngành BHXH.

Cũng tại buổi lễ, ngành BHXH tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH cho 15 đồng chí thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí đã có đóng góp quan trọng, ý nghĩa cho sự nghiệp BHXH.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao “Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015- 2016”