Tin tức kinh tế ngày 3/11: Công bố 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

Đ.C(TH)| 03/11/2015 17:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 3/11: Công bố 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2015; Giá xăng giảm tiếp 771 đồng/lít; Tổng cục Hải quan dẫn đầu ICT Index ngành Tài chính 2015…

Công bố 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2015

Tin tức kinh tế ngày 3/11: Công bố 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

Ông Wang Jianlin chính thức trở thành người giàu nhất Trung Quốc

Tin tức Tạp chí Hurun Trung Quốc cho hay, danh sách Top 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đại lục năm 2015 đã được tiết lộ. Theo thống kê của danh sách, hiện Trung Quốc có 596 tỷ phú USD, tăng 242 người so với năm ngoái.

Dưới đây là danh sách 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2015: Wang Jianlin (61 tuổi); Ma Yun (Jack Ma) (51 tuổi); Zong Qinghou (70 tuổi); Ma Huateng (44 tuổi); Lei Jun (46 tuổi); Yan Hao (29 tuổi); Li Yanhong (47 tuổi); Ma Dongmin (45 tuổi); Lu Zhiqiang (63 tuổi); Zhang Jindong (52 tuổi); Lu Guanqiu (69 tuổi).

Giá xăng giảm tiếp 771 đồng/lít

Tin nóng: Kể từ 15 giờ ngày 3/11, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu với mức giá xăng RON 92 giảm 771 đồng/lít; xăng E5 giảm 881 đồng/lít. Cùng với đó, giá dầu diesel 0,05S giảm 432 đồng/lít, dầu hỏa giảm 481 đồng/lít và dầu mazut giảm 316 đồng/kg.

Tổng cục Hải quan dẫn đầu ICT Index ngành Tài chính 2015

Tin nhanh: Bộ Tài chính vừa công bố Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành Tài chính (ICT Index in Finance 2015). Theo kết quả được công bố, Tổng cục Hải quan đã dẫn đầu khối Trung ương với 0,8482 điểm.

Nguyên Chủ tịch Sabeco được bổ nhiệm lãnh đạo ở Bộ Công Thương

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Đăng Tuất - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) giữ chức vụ Vụ trưởng – Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương kể từ ngày 1/11/2015.

Có 95% doanh nghiệp "hài lòng" với hệ thống thông quan điện tử

Tại Hội nghị tham vấn do Tổng cục Hải quan và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức sáng 3/11, bà Đào Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng Giám quản 1, Cục Quản lý và Giám sát về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, 95% doanh nghiệp hài lòng với hệ thống thông quan điện tử sau 18 tháng triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 3/11: Công bố 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc