Tin tức kinh tế ngày 20/12: Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 6,3 tỉ USD vào Việt Nam

Đ. C(TH)| 20/12/2015 19:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 20/12: Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 6,3 tỉ USD vào VN; Thịt bò Kobe giá 3 triệu đồng/kg; FTA Việt Nam - Hàn Quốc chính thức hiệu lực từ hôm nay...

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 6,3 tỉ USD vào Việt Nam

Tin tức kinh tế ngày 20/12: Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 6,3 tỉ USD vào Việt Nam

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 6,3 tỉ USD vào VN

Tin nhanh trên báo Thanh niên cho hay, từ tháng 11, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 6,3 tỉ USD, chiếm 31% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam, với hơn 4.777 dự án và 43,6 tỉ USD vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Ngoài ra, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam và Hàn Quốc năm nay đạt 30 tỉ USD, mục tiêu đến năm 2020 đạt 70 tỉ USD. Hiện có hơn 4.100 DN Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam từ sau 23 năm hai nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao.

Thịt bò Kobe giá 3 triệu đồng/kg

Tin tức kinh tế Tuổi trẻ đưa tin, Công ty CP bò Kobe Việt Nam đã giới thiệu loại thịt bò giống Kobe (Nhật Bản) ra thị trường Việt Nam sau gần 4 năm triển khai dự án nuôi loại bò này tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Loại thịt bò này có tên thương mại Kuroge, thế hệ bò đầu tiên sinh ra từ giống bò Kobe sau 36 tháng mới cho sản phẩm bán trên thị trường. Giá bán thịt bò Kuroge loại 1 hiện khoảng 3 triệu đồng/kg, chủ yếu theo đơn đặt hàng của các nhà hàng. Ông Nguyễn Trí Đức Vũ, giám đốc công ty, cho hay bò tại trang trại được nuôi theo quy chuẩn giống như bò Kobe của Nhật Bản, với sự hướng dẫn cách chọn thực đơn và chăm sóc của các chuyên gia Nhật.

FTA Việt Nam - Hàn Quốc chính thức hiệu lực từ hôm nay

Tin nóng VOV online: Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12. Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có điều kiện khai thác các ưu đãi thương mại, đầu tư mà hai nước dành cho nhau trong Hiệp định, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương. Hai bên sẽ thành lập Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng và các Tiểu ban chức năng về Thương mại hàng hóa, Hải quan, Phòng vệ thương mại, các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS); rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), di chuyển thể nhân v.v... để rà soát, giám sát và đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc thực thi Hiệp định.

Khánh thành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 công suất 150MW

Sáng 20/12, tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Tổng công ty Điện lực - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức khánh thành Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự án Thủy điện Đồng Nai 5 là dự án điện quan trọng nằm trong quy hoạch điện 7, có công suất thiết kế 150MW, được Chính phủ giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai xây dựng trên cơ sở phục vụ phát triển ngành công nghiệp nhôm ở Tây Nguyên (trước mắt phục vụ cho 2 dự án bô xít Nhôm Lâm Đồng và Alumin Nhân Cơ - Đắc Nông). Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực Vinacomin - đơn vị thành viên của TKV đã khởi công dự án này từ cuối năm 2012.

Vinh danh 200 Doanh nghiệp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”

Ngày 20/12, tại Hà Nội, gần 300 sản phẩm của 200 doanh nghiệp trên toàn quốc đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” lần thứ VI-2015. Từ hơn 642 doanh nghiệp thuộc 31 ngành hàng lọt vào danh sách sơ khảo do Sở Công thương các địa phương và Hiệp hội ngành hàng đề cử, cùng kết quả bình chọn từ người tiêu dùng qua cổng thông tin www.trangvangdoanhnghiep.com.vn, Ban tổ chức đã chọn ra Top 10, Top 200 doanh nghiệp có sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích nhất và 20 doanh nghiệp đạt hanh hiệu hàng Việt tiêu biểu. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 20/12: Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 6,3 tỉ USD vào Việt Nam