Hơn 12.000 lao động của Tổng công ty May 10 khởi động ngày đầu tiên của năm mới

Hà Kim| 22/02/2018 08:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hơn 12.000 LĐ trong đó có 2.000 LĐ làm việc tại Hà Nội và 10.000 LĐ làm việc tại May 10 ở 7 tỉnh thành trong cả nước khai xuân khởi động ngày đầu tiên của năm mới Xuân Mậu Tuất 2018 hôm 20/2 (ngày mùng 5 tết).

Tham dự lễ phát động Lễ phát động Khai xuân ngày làm việc đầu tiên của công ty May 10 có Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Công đoàn Dệt May Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty May 10.

Hơn 12.000 lao động của Tổng công ty May 10 khởi động ngày đầu tiên của năm mới

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chúc Tết cán bộ, CNLĐ TCty May 10 - CTCP

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chúc Tết cán bộ, CNLĐ TCty May 10 - CTCP; đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của TCty. Đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định, TCty May 10 là “Doanh nghiệp vì người lao động”, đã luôn quan tâm chăm lo tốt cho người lao động và tin tưởng năm 2018, TCty sẽ đạt kết quả cao hơn, chăm lo tốt hơn nữa việc làm, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Hơn 12.000 lao động của Tổng công ty May 10 khởi động ngày đầu tiên của năm mới

Cán bộ công nhân viên TCty May 10 - CTCP cũng đồng loạt khai xuân bước vào ngày làm việc đầu tiên

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết: Trong ngày đầu xuân năm mới với truyền thống thương người như thể thương thân, hơn 20 năm qua vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới, hội chữ thập đỏ của May 10 luôn phát động 1 phong trào thi đua mừng xuân làm việc thiện, trong ngày làm việc đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, May 10 đã quyên góp được 900 triệu đồng, để giúp cho những người không may gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để giảm bớt nỗi đau cho những người lao động của TCT những người vùng xâu, vùng xa, bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, hoặc làm những cây cầu cho những người dân ở vùng sâu, vùng xa để đỡ khó khăn cho người dân không chỉ 1 lần mà thay đổi cả điều kiện đi lại tốt hơn, phát triển kinh tế để họ tự chủ được cuộc sống của mình.

Hơn 12.000 lao động của Tổng công ty May 10 khởi động ngày đầu tiên của năm mới

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh mừng tuổi cán bộ công nhân viên TCty May 10 - CTCP

Kể từ khi thành lập năm 1946 đến nay May 10 luôn coi trọng người lao động, lấy người lao động làm trung tâm trong mọi hoạt động của DN, vì lẽ đó mà đến nay đã có thế hệ thứ 4 vào làm việc và thế hệ thứ 2, thứ 3 đang giữ vị trí lãnh đạo điều hành DN, nhiều cháu học tại Trường Mầm non May 10 hiện là chủ DN có thương hiệu trong và ngoài nước. Mô hình DN có Trường Mầm non, TRẠM y tế, trường Cao Đẳng Nghề, Ký túc xá… duy nhất đến nay còn giữ được tại May 10.

Hiện, May 10 đang có 12.000 LĐ làm việc tại 18 nhà máy đóng trên 7 tỉnh, thành trong cả nước, liên tiếp 4 năm qua, Tổng Công ty May 10 và Xí nghiệp may Bỉm Sơn trực thuộc May 10 tại Thanh Hóa được nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động”, liên tục 6 năm qua 2 năm 1 lần May 10 đều lọt Top 54 DN đạt Giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia”.

Với truyền thống của một đơn vị xuất thân từ quân đội May 10 luôn giữ vững kỷ luật quân đội và những truyền thống tinh hoa tốt đẹp trong suốt 72 năm qua nên dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh, thách thức nào May 10 vẫn luôn phát triển và phát triển bền vững.

Cùng thời điểm, các cơ sở khác của TCty May 10 - CTCP cũng đồng loạt khai xuân bước vào ngày làm việc đầu tiên. Như vậy ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, toàn thể 12.000 người lao động TCty May 10 - CTCP đã hăng hái bước vào sản xuất.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 12.000 lao động của Tổng công ty May 10 khởi động ngày đầu tiên của năm mới