Vàng nhảy hơn 20 USD/oz ngay phiên mở màn 2014

02/01/2014 17:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giá vàng và bạc đồng loạt phục hồi mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2014 sau kết quả tồi tệ năm 2013, năm rớt giá thảm hại nhất của hai kim loại quý trong nhiều thập kỷ.

Giá vàng giao tháng 2 trên bộ phận Comex của sàn Nymex tăng vọt 21 USD/oz (tương ứng 1.8%) lên 1,223.40 USD/oz. Hợp đồng bạc giao tháng 3 nhận 64 xu (tương ứng 3%) lên 20.02 USD/oz.

Năm 2013, vàng lao dốc 28% trong khi bạc chìm nghỉm 36% , đánh dấu năm lao dốc dữ dội nhất của cả hai kim loại quý ít nhất kể từ năm 1984, thời điểm FactSet bắt đầu thu thập số liệu.

Vàng nhảy hơn 20 USD/oz ngay phiên mở màn 2014

Hợp đồng vàng giao ngay cũng lên tới 1,227.75 USD/oz trước khi lùi về mốc 1,226.50 USD/oz, tương ứng mức tăng 21.21 USD. Hôm thứ Ba, hợp đồng này giảm còn 1,184.50 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 28/06.

Trên thị trường xuất hiện thông tin những người “săn” vàng giá rẻ, nhất là các nhà đầu tư Trung Quốc, đang mua vào vàng và bạc. Được biết, dịp Tết Nguyên Đán sẽ rơi vào cuối tháng này và đây thường là giai đoạn hoạt động mua bán vàng tại Trung Quốc diễn ra khá sôi động.

Theo số liệu được công bố vào sáng ngày thứ Năm, đà tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất Trung Quốc đã suy yếu trong tháng 12. Đáng chú ý, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất do HSBC và Markit khảo sát cho thấy số đơn đặt hàng xuất khẩu giảm lần đầu tiên kể từ tháng 8. Thông tin được đánh giá là bi quan hơn so với dự báo của các nhà kinh tế đã khiến một số thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong ngày giao dịch đầu năm.

Theo nhận định của ICICI Bank, con đường phía trước của giá vàng sẽ tiếp tục gập ghềnh và đà tăng sẽ bị hạn chế bởi động thái thu hồi chương trình nới lỏng định lượng (QE) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hơn nữa, nhu cầu mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn cũng suy yếu do đà phục hồi của các nền kinh tế phát triển, và nhu cầu vàng vật chất ảm đạm do các biện pháp kiểm soát của Ấn Độ.

Trong khi đó, UBS dự báo giá vàng có thể rớt mạnh còn 1,050 USD/oz trong năm nay.

Trong số các kim loại còn lại, hợp đồng bạch kim giao tháng 1 cộng 5.90 USD/oz (tương ứng 0.4%) lên 1,377 USD/oz. Hợp đồng palađi giao tháng 3 tăng 3.40 USD/oz (tương ứng 0.5%) lên 721.70 USD/oz. Hợp đồng đồng giao tháng 3 nhận 2 xu (tương ứng 0.5%) lên 3.41 USD/lb.

Phước Phạm (Theo MarketWatch)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vàng nhảy hơn 20 USD/oz ngay phiên mở màn 2014