Tổ máy đầu tiên của thủy điện Đa M’bri đi vào hoạt động

03/01/2014 10:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

CTCP Thủy điện miền Nam (SHP) thông báo ngày 31/12/2013, tổ máy đầu tiên có công suất 37.5 MW của nhà máy thủy điện Đa M’bri đã phát điện hòa lưới điện quốc gia.

Tổ máy đầu tiên của thủy điện Đa M’bri đi vào hoạt động

Chính thức khởi động xây dựng trên dòng chính suối Đa M’bri vào năm 2008, nhà máy Thủy điện Đa M’bri do SHP làm chủ đầu tư, nằm trên địa bàn xã Lộc Tân – huyện Bảo Lâm, xã Phước Lộc – huyện Đạ Huoai và xã Triệu Hải – huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng. Nhà máy gồm 2 tổ máy có tổng công suất lắp đặt là 75 MW.

Trong ba nhà máy của SHP thì đây là nhà máy có công suất lớn nhất. Nhà máy thủy điện Đa M’bri đấu nối vào lưới điện quốc gia bằng đường dây mạch kép 110 kV, dự kiến khi tổ máy 2 – tổ máy cuối cùng đi vào hoạt động tháng 02/2014 thì sản lượng điện hàng năm nhà máy này cung cấp là 338,2 triệu kWh góp phần tăng nguồn cung điện đang thiếu tại khu vực phía Nam hiện nay.

Triệu Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ máy đầu tiên của thủy điện Đa M’bri đi vào hoạt động