Nhà đầu tư rối bời sau báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ

11/01/2014 07:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chứng khoán Mỹ bấp bênh trong ngày thứ Sáu trong lúc nhà đầu tư cố gắng đánh giá tác động của bản báo cáo việc làm yếu kém đối với các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Nhà đầu tư rối bời sau báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ 

Dow Jones khép phiên gần như không đổi trong khi S&P 500 và Nasdaq tăng nhẹ. Cả ba chỉ số chính khép lại tuần giao dịch trọn vẹn đầu tiên của năm 2014 trong trạng thái trái chiều với Dow Jones mang sắc đỏ còn S&P 500 và Nasdaq mang sắc xanh.

Động lực đem lại đà tăng cho S&P 500 và Nasdaq trong phiên cuối tuần là sự tỏa sáng của nhóm cổ phiếu phòng thủ do số liệu việc làm không như kỳ vọng đã làm dấy lên nghi ngờ về sức mạnh của nền kinh tế và chương trình kích thích khổng lồ của Fed.

Theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế chỉ tạo thêm 74,000 việc làm trong tháng qua, đà gia tăng thấp nhất kể từ tháng 1/2011 và thấp hơn kỳ vọng 196,000 của các nhà kinh tế.

Dù báo cáo này trái với xu hướng tích cực trước đó từ số liệu việc làm của Tổ chức Xử lý Số liệu Tự động (ADP) nhưng theo dự báo sự giảm tốc này chỉ là tạm thời trước các tín hiệu cho thấy hoạt động tuyển dụng đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh. Đây là báo cáo việc làm đầu tiên kể từ khi Fed tuyên bố cắt giảm chương trình kích thích.

Hiện đang là mùa công bố báo cáo tài chính và nhiều doanh nghiệp, bao gồm một số ngân hàng, dự kiến công bố kết quả quý 4 cũng như cả năm trong tuần tới. Cho tới nay, chỉ có 5% doanh nghiệp S&P 500 đã công bố lợi nhuận.

Kết thúc ngày giao dịch, Dow Jones trượt 7.71 điểm (tương ứng 0.05%) xuống 16,437.05 điểm. Tuy nhiên, S&P 500 tăng 4.24 điểm (tương ứng 0.23%) lên 1,842.37 điểm. Nasdaq Composite cộng 18.471 điểm (tương ứng 0.44%) lên 4,174.665 điểm.

Tính cả tuần, Dow Jones giảm nhưng S&P 500 tăng 0.6% và Nasdaq tiến 1%.

Nhà đầu tư rối bời sau báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ

Nguồn: Reuters

Trong ngày, giao dịch tại một trong 3 sàn giao dịch quyền chọn do Nasdaq OMX Group điều hành phải tạm ngừng do lỗi máy chủ. Cổ phiếu Nasdaq giảm 0.8% xuống 39.92 USD/cp.

Theo số liệu từ BATS Global Markets, khoảng 6.5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, nhỉnh hơn so mức bình quân 6.4 tỷ từ đầu tháng đến nay.

Trên sàn New York, số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm với tỷ lệ 3:1. Tỷ lệ này trên sàn Nasdaq là 15:11.

Diễn biến các TTCK chính trên thế giới ngày 10/01

Nhà đầu tư rối bời sau báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ

 Nguồn: VietstockFinance

Phước Phạm (Theo Reuters)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà đầu tư rối bời sau báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ