Kỷ lục mới cho Dow Jones và S&P 500, Nasdaq cao nhất 14 năm

21/06/2014 10:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đây là phiên tăng điểm thứ 6 và phiên ghi nhận kỷ lục thứ 3 liên tiếp của S&P 500 trong khi Dow Jones cũng vượt qua kỷ lục trước đó xác lập hôm 10/06. Từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã ghi 22 kỷ lục còn Dow Jones chỉ bằng một nửa với 11 phiên.

3 chỉ số tăng hơn 1%/tuần, Dow Jones ngấp nghé mốc 17,000

Kỷ lục mới cho Dow Jones và S&P 500, Nasdaq cao nhất 14 năm 

Đáng chú ý, có tới 330 cổ phiếu của các doanh nghiệp trên sàn New York chạm mức cao nhất trong 52 tuần. Ba chỉ số chính đều tăng hơn 1% trong tuần qua khi nhà đầu tư gạt sang một bên mối lo ngại địa chính trị tại Iraq và chú tâm đến nhận định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức thấp trong một thời gian dài.

6 phiên leo dốc liên tiếp của S&P 500 đã ủng hộ cho quan điểm có phần thận trọng rằng khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn là không thể tránh khỏi.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 25.62 điểm (tương ứng 0.15%) lên kỷ lục mới 16,947.08 điểm, ghi nhận phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp – đợt leo dốc dài nhất kể tháng 12/2013. Chỉ số blue-chip cũng chạm đỉnh cao mọi thời đại trong phiên tại 16,978.02 điểm, rất gần với ngưỡng 17,000 điểm. Từ đầu năm đến nay, Dow Jones đã có 11 phiên đóng cửa tại mức cao kỷ lục.

Chỉ số S&P 500 nhận 3.39 điểm (tương ứng 0.17%) lên mức cao mọi thời đại 1,962.87 điểm, đánh dấu phiên xác lập kỷ lục thứ 22 trong năm nay. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 8.71 điểm (tương ứng 0.2%) lên 4,368.04 điểm, mức cao nhất trong 14 năm. Hiện Nasdaq vẫn còn thấp hơn đỉnh cao kỷ lục xác lập năm 2000 khoảng 13%.

Tính cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1%, S&P 500 leo 1.4% và Nasdaq tiến 1.3% - tuần tăng điểm thứ tư trong 5 tuần vừa qua. Đây cũng là tuần tăng điểm mạnh nhất của S&P 500 kể từ ngày 17/04.

Kỷ lục mới cho Dow Jones và S&P 500, Nasdaq cao nhất 14 năm

Nguồn: Reuters

Khối lượng giao dịch cao hơn so với thường lệ do sự hết hạn của các hợp đồng quyền chọn cổ phiếu và chỉ số cũng như các hợp đồng tương lai cổ phiếu và chỉ số, hiện tượng được biết đến với tên gọi “quadruple witching”.

Khoảng 7.2 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, vượt xa mức bình quân từ đầu tháng đến nay là 5.5 tỷ cổ phiếu, số liệu của BATS Global Markets cho thấy.

Diễn biến các TTCK chính trên thế giới ngày 20/06

Kỷ lục mới cho Dow Jones và S&P 500, Nasdaq cao nhất 14 năm

 Nguồn: VietstockFinance

Phước Phạm (Theo Reuters)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ lục mới cho Dow Jones và S&P 500, Nasdaq cao nhất 14 năm