Góc nhìn 14/01: Lên vùng cao mới!

14/01/2014 18:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các công ty chứng khoán đánh giá khá tích cực về diễn biến thị trường hiện tại, cả thanh khoản và chỉ số đang rất lạc quan. Về trung hạn xu thế vẫn đi lên, nhưng về ngắn hạn có thể sẽ có điều chỉnh.

Rất tích cực

Công ty TNHH Chứng khoán NH Đông Á (DAS): Việc khối nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tục sẽ giúp nhà đầu tư trong nước tin tưởng hơn vào xu hướng tăng của thị trường. Hai dải Bollinger Bands của VN-Index đã co thắt trong thời gian khá dài nên khả năng bung nén sẽ diễn ra mạnh khi hai dải này bắt đầu mở. Việc VN-Index tiếp tục bám dải trên của BBs cho thấy chỉ số này đang thể hiện sức mạnh của mình sau thời gian dài tích lũy.

Trong vài phiên gần đây, nhiều chỉ báo kỹ thuật đã cho tín hiệu lạc quan về thị trường; tuy nhiên, yếu tố thanh khoản chưa đủ mạnh để ủng hộ cho các chỉ báo trên. Điều này đã làm cho giới đầu tư “nghi ngờ” về xu hướng tăng của VN-Index. Tuy nhiên, trong phiên ngày 14/01, khối lượng khớp lệnh của VN-Index đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất với 77.23 triệu cổ phiếu. Như vậy, yếu tố “cuối cùng” đã đồng thuận hỗ trợ cho xu hướng lạc quan của VN-Index. Với nhiều yếu tố tích cực hội tụ, DAS cho rằng khả năng VN-Index chinh phục vùng kháng cự 533 điểm sẽ diễn ra trong tương lai gần.

HNX-Index liên tục thiết lập các vùng cao mới và mức tăng của chỉ số này thể hiện sức mạnh vượt trội so với chỉ số chính sàn HOSE. Điều này có thể sẽ là “yếu điểm” cho HNX-Index trong thời gian tới khi dòng tiền có khả năng dịch chuyển sang sàn HOSE bởi sàn này tập trung khá nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt và chưa tăng nóng.

Tiền vào bluechips

Công ty chứng khoán ACB (ACBS): Ngày 14/01, các chỉ số chứng khoán lùi lại trong phiên chiều khi nhà đầu tư tiếp tục hoạt động chốt lời. Như vậy, đây là phiên thứ 3 liên tiếp thị trường đảo chiều khá mạnh trong phiên. Mặc dù vậy, cầu cải thiện so với phiên trước, giúp khối lượng tăng gần 20% trên cả hai sàn. Khối ngoài tiếp tục đóng góp vào xu thế tăng chung của thị trường khi mua ròng 75 tỷ đồng trên HOSE và hơn 14 tỷ đồng trên HNX.

Về mặt kỹ thuật, diễn biến trong phiên 14/01 của VN-Index không làm thay đổi quan điểm tích cực của ACBS về xu hướng lớn hơn của VN-Index. VN-Index có thể tiếp tục hồi phục về đỉnh năm trước ở 533. Nhóm cổ phiếu blue-chips hiện đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhiều hơn so với nhóm cổ phiếu penny.

Với HNX-Index, chỉ số này có thể sớm chạm mục tiêu 73-74, mục tiêu trung hạn, của mô hình Rectangle. Đà tăng của HNX-Index trong nhưng tháng gần đây mạnh hơn dự báo của ACBS, nhờ vào sự đóng góp của một nhóm các mã Dầu khí như PGS, PVG và PVS. Tuy nhiên, ACBS duy trì quan điểm thận trọng với chỉ số này trong ngắn hạn.

Theo ACBS, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi giá và sẽ chịu ít rủi ro hơn khi tham gia vào các cổ phiếu blue-chips.

Ưu tiên cổ phiếu cơ bản

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS): Với sự hỗ trợ của nhiều cổ phiếu bluechips thì thị trường tiếp cục có phiên hồi phục lạc quan củng cố cho xu hướng ngắn hạn. Cụ thể, chốt phiên giao dịch 14/01, chỉ số VN-Index tăng 1.2 điểm lên đứng ở mức 522.31 điểm, HNX-Index cũng ghi thêm 0.64 điểm lên mức 71.69 điểm.

Hiện tại, mức hồi phục của các chỉ số vẫn còn khiêm tốn và trạng thái giằng co vẫn xuất hiện tại một vài thời điểm trong phiên do thị trường đang chờ đợi những thông tin cập nhật mang tính chất hỗ trợ về quyết định nới “room” cho nhà đầu tư nước ngoài hay thông tin chính thức về kết quả kinh doanh cuối năm của một vài doanh nghiệp đầu ngành.

Theo đó, FPTS cho rằng trạng thái sideway up có thể sẽ kéo dài trong một vài phiên tới. Bởi vậy, nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng nhất định và lên kế hoạch giải ngân khi điều chỉnh xuất hiện, tránh mua đuổi giá cao trong phiên, ưu tiên những cổ phiếu cơ bản, dự kiến kết quả kinh doanh tốt để chờ đợi sự sáng sủa hơn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm.

Rủi ro điều chỉnh

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS): Cả hai chỉ số xác lập đỉnh ngắn hạn mới bất chấp áp lực cung giá cao đang tiềm ẩn khá lớn. Đà tăng bền bỉ của một số bluechips mang tính cơ bản như HPG, DPM, PVD, PGS và PVS đã đóng vai trò làm điểm tựa tâm lý, giúp dòng tiền dần lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu khác. Động thái mua ròng khá “đều tay” của khối ngoại trong những phiên gần đây, tập trung vào các mã vốn hóa lớn như DPM, GAS, MSN, VCB... cũng góp phần giữ nhịp cho thị trường.

Các thông tin về khả năng mở room sẽ sớm được thông qua, triển vọng KQKD quý 4 khá tích cực của nhóm các công ty sản xuất kinh doanh thuần túy tiếp tục được phản ánh qua đà tăng của giá cổ phiếu. Theo quan sát của BVS, hầu hết những mã được hỗ trợ bởi 2 yếu tố này đều đã tạo được một nhịp hồi phục khá dốc và mạnh hơn tương đối so với diễn biến của thị trường chung. Chính vì vậy, khá khó khăn và rủi ro cho nhà đầu tư khi muốn mở vị thế mua mới đối với nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt này.

Đây cũng là nguyên nhân khiến một phần dòng tiền chuyển sang tìm cơ hội tại những dòng cổ phiếu trễ nhịp hơn, bao gồm cả một số cổ phiếu vốn hóa lớn trên HOSE trong một vài phiên trở lại đây. Diễn biến này được xem là hợp lý trong một chu kỳ tăng của thị trường nhưng cũng cho thấy các cơ hội đầu tư mới đang ít dần và điều này thường báo hiệu khả năng sẽ sớm xuất hiện một đợt điều chỉnh trong ngắn hạn.

Mặc dù xu hướng tăng trung hạn vẫn đang được xác nhận khá vững chắc nhưng rủi ro sớm bước vào một đợt điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên. Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ vị thế trung hạn ở mức trung bình và thực hiện chốt lời từng bước phần danh mục ngắn hạn tại các điểm kháng cự hoặc theo kỳ vọng của mỗi cổ phiếu.

Dòng tiền khá chắc chắn

CTCP Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS): Phiên ngày 14/01, một lần nữa thông tin nới room khiến thị trường nóng trở lại. Tuy nhiên, ở lần này mức độ đã không còn quá nóng như những lần xuất hiện trước đó nữa. Có vẻ như sau nhiều lần xuất hiện, rồi lại biến mất như vậy đã khiến nhà đầu tư mất đi sự lạc quan. Chính vì thế mà lực bán đã được đẩy mạnh ra ngay sau đó khiến cho chỉ số VN-Index không còn giữ được nhịp tăng tốt nữa.

Nhưng điều quan trọng là chỉ với đà tăng nhẹ của hai chỉ số cũng là quá đủ và khá hợp lý. Nó vẫn thể hiện cho thấy dòng tiền dù không đột biến nhưng chắc chắn. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư cũng đã cơ cấu xong danh mục cho mình và đang kiên trì nắm giữ khi chứng kiến nhiều cổ phiếu tăng giá không ngừng nghỉ. Hiện nay cũng hề đơn giản khi chọn mã cổ phiếu để mua.

Chỉ số VN-Index chỉ còn cách đỉnh cao nhất năm 2013 khoảng 2%, còn chỉ số HNX vẫn tiếp tục nhịp tăng nhẹ nhàng đến vùng đỉnh mới. Thanh khoản trên sàn HNX chưa tạo được sự bứt phá, chưa thực sự bùng nổ thì đà tăng này nhiều khả năng vẫn còn duy trì. Thời điểm này có thể đang là áp lực đối với một số nhà đầu tư nhưng lại là cơ hội cho người có tiền. Song nhà đầu tư cần thận trọng trước những cổ phiếu đang xuất hiện những lực bán mạnh mà rủi ro có thể là thông tin về KQKD Quý 4 không tốt.

Mỹ Hà tổng hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góc nhìn 14/01: Lên vùng cao mới!