Chủ tịch HĐQT SMA lên tiếng về việc chậm trả cổ tức năm 2011

10/06/2014 07:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

HĐQT CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA) đề ra mục tiêu đến 31/12/2014 sẽ chi trả cổ tức còn lại của năm 2011.

* 10 lần hoãn cổ tức 2011, SMA đang "chơi trò" gì?

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, cổ đông SMA đã thống nhất với quyết định chia cổ tức năm 2011 là 14%. Tuy nhiên đến nay, SMA mới chi trả 2% vào ngày 31/12/2013 và 31/03/2014 và đã phải gia hạn việc chi trả đến 10 lần.

Theo giải trình của Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đình Hiền sự chậm trễ này bắt nguồn từ những nguyên nhân khách quan sau:

Thứ nhất, từ sự phát sinh trong xây dựng nhà máy thủy điện Đăk Giun nên khi nhà máy đã đi vào hoạt động thì nguồn tiền vẫn bị thiếu hụt. Doanh thu bán điện chưa đủ chi trả vốn và lãi cho VDB. Vấn đề này cũng là điều bình thường trong các năm đầu của dự án đầu tư. Bên cạnh đó, năm 2013 và 2014 mùa khô gay gắt nên nguồn thu sản xuất điện bị giảm sút khoảng 10%.

Thứ hai, suy thoái kinh tế kéo dài, hệ thống ngân hàng thắt chặt cho vay tín chấp (không có tài sản thế chấp), nguồn vốn phục vụ cho kinh doanh bị thu hẹp; dẫn tới hiệu quả kinh doanh thương mại rất thấp. Đồng thời kinh doanh dịch vụ kho bãi cũng không thể tăng trưởng hơn vì nhu cầu của khách hàng thu hẹp.

Thứ ba, HĐQT và Ban điều hành công ty đã hơn 3 năm nay thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tìm kiếm nhà đấu tư chiến lược, tìm nguồn vay dài hạn để cơ cấu lại tài chính của công ty nhưng vẫn chưa đạt kết quả cuối cùng. Lý do chưa đạt kết quả là các yếu tố khách quan không thể kiểm soát được.

Thứ tư, việc gia hạn nhiều lần cũng là quyết tâm của Ban điều hành công ty muốn chi trả cổ tức kịp thời, song những yếu tố khách quan đã ảnh hưởng tới thời gian chi trả. Ở đây, HĐQT và Ban điều hành công ty cũng có phần thiếu sót chưa nhận định được hết các yếu tố tác động khách quan bên ngoài.

Cuối cùng, toàn bộ CBCNV người lao động công ty ( cũng là cổ đông) đã huy động hết mọi nguồn lực của bản thân (tiền bạc, tài sản nếu có) để hỗ trợ nhằm ổn định cho hoạt động công ty trong suốt thời gian vừa qua. Điều này đã chứng minh được sự đoàn kết, thông cảm, gắn bó của người lao động và cổ đông công ty. Vậy một lần nữa Lãnh đạo công ty kêu gọi sự chia sẻ đồng cảm của Quý vị cổ đông trong thời kỳ suy thoái kéo dài này.

HĐQT SMA cũng đưa ra phương án xử lý là khẩn trương xử lý để đạt kết quả phương án tái cấu trúc tài chính nhằm có nguồn chi trả cổ tức còn lại năm 2011, năm 2012 và năm 2013 với mục tiêu thời gian là 31/12/2014. Việc này sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 21/06/2014 quyết định.

Tài liệu đính kèm:
20140609---SMA---CBTT-GIAI-TRINH-NGUYEN-NHAN-GIA-HAN-TRA-CO-TUC-2011.pdf

Sanh Tín

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐQT SMA lên tiếng về việc chậm trả cổ tức năm 2011