Quận Gò Vấp, TP HCM: “Vô tư” hẻm biến thành nhà

An Hà| 27/07/2018 08:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Diện tích đất 10m x12m được chủ đất hiến làm hẻm đi chung sau khi phân lô, tuy nhiên sau vài năm vướng vòng lao lý trở về, chủ đất bỗng ngỡ ngàng vì hẻm đã ngang nhiên biến thành nhà, đất công cộng đã trở thành đất tư “hợp pháp”.

Lần ngược về lịch sử khu đất, chúng tôi được biết: ngày 30/10/1992, UBND Quận Gò Vấp cấp cho ông Trần Đình Chùy 6.868 m2 đất tại 653/2 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 3709/GCN-RD

Đến ngày 14/10/1996, ông Chùy ủy quyền cho ông Lê Trần Thái (Hợp đồng ủy quyền số 2886, ngày 14/10/1996, quyển số 16 do phòng công chứng số 01, TP HCM chứng nhận).

Ngày 9/7/1999 ông Thái chuyển nhượng 6.868m2 đất trên cho ông Nguyễn Văn Minh Ngọc, sau đó ông Ngọc chia diện tích đất trên thành 5 lô giữa các lô ông trừ một phần đất 10x12m để làm đường đi nội bộ thông qua chợ Hạnh Thông Tây theo bản vẽ ngày 11/11/1999 của kiến trúc sư trưởng TP  HCM.

Quận Gò Vấp, TP HCM: “Vô tư” hẻm biến thành nhà

Phần hẻm lấn chiếm làm đất "Riêng".

Tháng 12/2003 ông Ngọc bị bắt và chịu hình phạt tù giam. Trong quá trình ông Ngọc thi hành án, toàn bộ diện tích đất 10m x12m ông Ngọc để lại làm đường đi bị bà Lê Thị Thu Mai lấn chiếm 6m x12m để xây dựng nhà ở. Phần diện tích còn lại của đường đi nội bộ ban đầu (4m x 12m) thì cũng bị ông Phạm Viết Đồng chiếm dụng, sau đó ông Đồng thừa kế lại cho con là ông Phạm Hoài Sơn.

Sau khi hoàn thành thi hành án, phát hiện toàn bộ đường đi nội bộ trên bị lấn chiếm  trái phép mà vẫn các cơ quan chức năng “vô tư” cấp chủ quyền, ông Ngọc đã làm đơn khiếu nại đến các đơn vị có thẩm quyền.

Ngày 9/5/2018 ban tiếp công dân UBND Quận Gò Vấp có thông báo số 257/TB—TCD kiến nghị: UBND Quận có văn bản trả lời vì sao phần đất giao thông trên lại để 2 hộ lấn chiếm và sử dụng trái phép. Đồng thời ghi nhận phản ánh của  bà Nguyễn Thị Xuân Hoa (người được ông Ngọc ủy quyền), giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và môi trường, UBND phường 11 rà soát pháp lý quy hoạch tổng mặt bằng vị trí mà bà Hoa phản ánh sau đó tham mưu cho UBND Quận phúc đáp cho ông Ngọc.

Sau đó ngày 15/5/2018 Thanh tra sở Xây dựng TP HCM ban hành văn bản số 2892/TT-ĐGV phúc đáp đơn phản ánh của công dân với nội dung: Phường 11, quận Gò Vấp đã làm việc với ông Phạm Hoài Sơn và bà Nguyễn Thị Xuân Hoa về việc lấn chiếm đất công. Phường đã đề nghị ông Sơn tháo dỡ phần diện tích xây dựng trên đất công. Phần đất 4m x12m đến nay đã được ông Sơn tháo dỡ trả lại nguyên hiện trạng ban đầu và cơ quan chức năng đã rào chắn, quản lý phần đất này.

Quận Gò Vấp, TP HCM: “Vô tư” hẻm biến thành nhà

Văn bản trả lời của thanh tra Sở xây dựng TP.HCM.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là văn bản trên còn cho biết, phần đất 6m x12m đã được Sở Tài nguyên và môi trường TP HCM cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Mai, theo số cấp: SC07208, ngày 10/9/2015.

Theo đó, điều mà không chỉ riêng ông Ngọc mà cả dư luận đặt ra là: Căn cứ vào đâu, sở Tài nguyên và Môi trường lại cấp chủ quyền cho đất hẻm chung như thế?

Chia sẻ về vấn đề này, ông Ngọc cũng cho biết thêm, ông sẽ tiếp tục khiếu nại và đòi lại quyền lợi của mình. Cụ thể ông cũng đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp lại phần đất 10m x12m cho ông, nếu nhà nước không dung làm đường đi. Ông Ngọc cũng khẳng định rằng, ông hiến đất là để làm hẻm đi chung, chứ không phải để lại cho cá nhân người khác sử dụng.

Báo Công lý sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc đến bạn đọc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Gò Vấp, TP HCM: “Vô tư” hẻm biến thành nhà