Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Không nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam làm được như FLC

Hoàn Vinh| 04/04/2015 09:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/4, đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, đã đến thăm dự án FLC Samson Beach & Golf Resort tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Không nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam làm được như FLC

Tiếp đón đồng chí có ông Doãn Văn Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC cùng các chuyên gia, quản lý dự án.

Tại chuyến thăm, sau khi nghe ông Doãn Văn Phương giới thiệu về toàn bộ dự án, khối lượng công việc hoàn thành kể từ khi khởi công dự án hồi tháng 5/2014 đến nay, đồng chí Lê Khả Phiêu đã đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn FLC và các đơn vị thi công. Đồng chí cho rằng, không có nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam có thể làm được như vậy.

Nguyên Tổng Bí thư cũng đánh giá dự án FLC Samson Beach & Golf Resort sẽ là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của không chỉ thị xã Sầm Sơn mà cả tỉnh Thanh Hóa. Dự án sẽ góp phần phát triển các ngành nghề đi kèm, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp chuyển dịch cơ cấu dịch vụ theo hướng cao cấp, thu hút du khách quốc tế.

Sau khi giới thiệu với nguyên Tổng Bí thư về toàn bộ dự án, ông Doãn Văn Phương, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chia sẻ, để có thể hoàn thành khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chất lượng cao, trong khoảng thời gian ngắn như vậy là do Tập đoàn đã mời các nhà thầu trong và ngoài nước uy tín, giàu kinh nghiệm tham gia quản lý và thi công. Hiện công trường có gần 100 chuyên gia nước ngoài, gần 1.000 kỹ sư và gần 4.000 công nhân đang thay nhau làm việc 3 ca mỗi ngày.

Trước đó, trong ngày 2/4, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đến thăm công trường dự án FLC Samson Beach & Golf Resort. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao Tập đoàn FLC trong việc xây dựng được một quần thể du lịch - nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế 5 sao quy mô lớn chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc miền Trung nói chung, góp phần quan trọng thay đổi hình ảnh du lịch của Sầm Sơn cũng như của tỉnh Thanh Hóa.

Đại dự án FLC Samson Beach & Golf Resort nằm trên địa bàn xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi tiếp giáp giữa dòng sông Đáy và bờ biển Sầm Sơn. Dự án có diện tích trên 200 héc-ta, tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng.

Điểm nhấn của dự án là hạng mục FLC Samson Golf Links, một sân golfdạng links 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế bởi Nicklaus Design, đơn vị thiết kế sân golf hàng đầu thế giới và quản lý thi công bởi Flagstick, đơn vị quản lý xây dựng sân golf hàng đầu của Mỹ.

Nằm trong quần thể du lịch còn có khu nghỉ dưỡng Fusion Resort Samson tiêu chuẩn 5 sao cao cấp và khách sạn À La Carte Samson Hotel 5 sao với gần 600 phòng dưới sự quản lý và điều hành bởi Tập đoàn Serenity Holding; Trung tâm hội nghị quốc tế 1.300 chỗ ngồi; bể bơi nước mặt lớn nhất Việt Nam rộng 5.100 m2; các khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời… Tất cả các hạng mục đều đang trong giai đoạn hoàn thiện để kịp phục vụ Năm du lịch Quốc gia 2015.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Không nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam làm được như FLC

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu thăm quan bungalow thuộc hệ thống Fusion Resort Samson.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Không nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam làm được như FLC

Nguyên Tổng Bí thư thăm quan nội thất một căn bungalow của Fusion Resort Samson

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Không nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam làm được như FLC

Nghe Tổng Giám đốc Doãn Văn Phương giới thiệu về các hạng mục của Dự án

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Không nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam làm được như FLC

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thăm quan dự án ngày 2/4.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Không nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam làm được như FLC