Lấp vịnh Nha Trang, công ty của ông Lê Thanh Thản bị đình chỉ thi công

Theo Đất Việt| 10/06/2013 18:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đình chỉ việc thi công đổ đất lấn biển của Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Nha Trang, do đại gia "hút thuốc lào" Lê Thanh Thản làm giám đốc.

Được biết, đây là doanh nghiệp tài trợ 500 triệu đồng cho Festival Nha Trang 2013 chuẩn bị diễn ra.

Theo đó, đơn vị này đã đào phá, đổ đất lấn ra biển cả trăm mét ngay trên mặt vịnh Nha Trang, một danh thắng cấp quốc gia.

Ngày 6/6, tại vùng biển ở khu vực Hòn Một, đường Phạm Văn Đồng, P.Vĩnh Hòa (TP Nha Trang), máy xúc đổ đất lấp biển của đơn vị thi công vẫn hoạt động, dù ngày 5/6 Sở Tài nguyên - môi trường Khánh Hòa đã ra quyết định đình chỉ việc này.

Lấp vịnh Nha Trang, công ty của ông Lê Thanh Thản bị đình chỉ thi công

Khu vực biển Hòn Một đang bị chi nhánh Mường Thanh Nha Trang đào, lấp - Ảnh: Nguyễn Chung

Theo diễn biến vụ việc, cuối tháng 4, DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Khánh Hòa xin được đổ bù cát tại bờ biển đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần Hòn Một, phường Vĩnh Hòa, để làm bãi tắm.

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý về chủ trương với đề nghị này, cho DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Khánh Hòa được đổ bù 600.000 m3 cát, cải tạo và sử dụng 700m2 bờ biển làm bãi tắm cho khách sạn Mường Thanh.

Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, công trình xây dựng đụng chạm đến di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vịnh Nha Trang, nên phải có ý kiến của Bộ VH-TT&DL.

Sở TN&MT đã yêu cầu DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Khánh Hòa thực hiện theo đúng các quy định, thủ tục cần thiết, nhưng họ không chấp hành. Từ ngày 2/6, việc thi công, đào bới đất đá, san hô dưới biển tại khu vực này đã được tiến hành.

Sở TN&MT kiểm tra, phát hiện bản vẽ mặt bằng khu bãi tắm của khách sạn Mường Thanh có tổng diện tích hơn 17.000 m2, trong đó diện tích mặt biển gần 14.000 m2, diện tích bờ biển hơn 3.280 m2, vượt xa diện tích được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép, là 700 m2.

Theo ông Trần Văn Đông - Chủ tịch UBND P.Vĩnh Hòa, “Sáng 3/6, tôi cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh ra kiểm tra nhưng doanh nghiệp không trình được các giấy tờ cho phép chở đất lấp biển”.

Ngày 6/6, bà Ngô Mỵ Châu - Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa - cho rằng: “Việc tự ý đổ đất lấp biển ở Hòn Một là xâm phạm vùng bảo vệ của danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang, vi phạm Luật di sản văn hóa. Cụ thể vi phạm đến mức nào, chúng tôi sẽ đo đạc đánh giá”.

Ông Mai Văn Thắng, Phó giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa, cho biết Sở đã cử thanh tra đi kiểm tra. Trước đó, phía Mường Thanh Nha Trang có làm đơn xin cải tạo biển để làm bãi tắm, chủ trương này được tỉnh đồng ý. Phía Sở đã có thông báo đơn vị này hoàn thành các thủ tục pháp lý, có phương án cụ thể, tuy nhiên đến nay phía Mường Thanh Nha Trang chưa làm theo những yêu cầu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấp vịnh Nha Trang, công ty của ông Lê Thanh Thản bị đình chỉ thi công