Khởi công xây dựng siêu thị miễn thuế đầu tiên tại Gia Lai

Trâm Anh| 07/09/2015 10:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 6/9/2015, Công ty cổ phần Hoàng Nhung long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư siêu thị miễn thuế cửa khẩu Lệ Thanh. Đây là dự án siêu thị miễn thuế đầu tiên được xây dựng tại tỉnh Gia Lai với tổng số vốn đầu tư lên tới 79 tỷ đồng.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc  Đính – Trưởng ban quản lý dự án tỉnh Gia Lai, ông Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Nhung (Chủ đầu tư dự án). Đặc biệt, có sự góp mặt của Ban lãnh đạo công ty TNHH Việt Mỹ Sinh, đối tác chiến lược dự án  gồm: ông Phan Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng thành viên, bà Nguyễn Thị Kim Loan (cố vấn tài chính), ông Trần Mộng Điệp (Giám đốc kinh doanh).

Khởi công xây dựng siêu thị miễn thuế đầu tiên tại Gia Lai

Lễ khởi công xây dựng siêu thị miễn thuế cửa khẩu Lệ Thanh

Chủ đầu tư của dự án siêu thị miễn thuế cửa khẩu Lệ Thanh là Công ty cổ phần Hoàng Nhung là doanh nghiệp được thành lập 8/2008, có địa chỉ 85 Nguyễn Văn Cừ Tp. Pleiku - Gia Lai. Đơn vị phối hợp thực hiện và đối tác chiến lược là Công ty TNHH Việt Mỹ Sinh có trụ sở  tại (số 26 đường Hưng Phước 2, phường Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 TP. Hồ Chí Minh).

Được biết, công ty Việt Mỹ Sinh là công ty hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, bán buôn nhiên liệu dầu khí, kinh doanh thương mại hàng hóa, tiêu dùng, đầu tư bất động sản với số vốn tới 179 tỉ đồng. Sự hỗ trợ về tài chính hiệu quả từ công ty Việt Mỹ Sinh, Siêu thị Lệ Thanh Đức Cơ đã được hồi sinh sau một thời gian dài bị chậm tiến độ do khủng hoảng kinh tế thế giới và tăng trưởng chậm của kinh tế Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Hồng Quân cho biết: Dự án có quy mô đầu tư tổng cộng khoảng 79 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích đất giai đoạn 1 khoảng  6,100m2. Siêu thị miễn thuế Lệ Thanh với mô hình kinh doanh các mặt hàng miễn thuế hi vọng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại đường biên tại cửa khẩu Lệ Thanh với nước bạn Campuchia nói riêng, cũng như của tỉnh Gia Lai nói chung. Dự án đầu tư siêu thị miễn thuế Lệ Thanh dự định sẽ được phân kỳ thành hai giai đoạn, tùy thuộc vào sự phát triển nhu cầu trong khu vực, với mục tiêu xây dựng giai đoạn 1 là 18 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi công xây dựng siêu thị miễn thuế đầu tiên tại Gia Lai