Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan TANDTC

Mai Đỉnh| 15/03/2022 22:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022; kiểm điểm việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong báo cáo đã triển khai năm 2021 và những quy định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan TANDTC.

Chiều 15/3, tại Hà Nội, Lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan TANDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2021. Hội nghị được đánh giá là diễn đàn để các cán bộ công chức trực tiếp bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện tốt môi trường làm việc công sở, từ đó, tạo thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp vào sự phát triển của các đơn vị cũng như của cơ quan TANDTC.

hoi-nghi-ccvc3.jpg
Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan TANDTC năm 2021

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Về phía TANDTC có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Phó Chánh án, Thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan TANDTC.

hoi-nghi-ccvc2.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát huy tinh thần dân chủ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn TANDTC cho biết, năm 2021, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng song đây cũng là năm dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, đến hoạt động kinh tế, xã hội nói chung và hoạt động của các Tòa án nói riêng. Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC đã đạt được những kết quả quan trọng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan TANDTC; Thực hiện chính sách cán bộ; Đảm bảo cơ sở, vật chất, phương tiện làm việc; Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; công tác xã hội và các hoạt động phong trào; hoạt động tài chính; công tác thi đua, khen thưởng.

hoi-nghi-ccvc7.jpg
Phó Chánh án TADNTC Nguyễn Trí Tuệ, Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại Hội nghị

Theo Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ, việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa lãnh đạo TANDTC và Ban chấp hành Công đoàn TANDTC trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong TANDTC.

Cùng với đó, Hội nghị còn có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc TANDTC. Đồng thời tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác TANDTC năm 2021. Xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu cán bộ công nhân viên chức và người lao động TANDTC và những quy định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác; thảo luận, bàn biện pháp, thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 và các giải pháp cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị.

hoi-nghi-ccvc9.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác phong trào thi đua cho thấy, năm 2021, ngay sau thành công của Đại hội XIII, Ban cán sự đảng TANDTC đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, công chức trong hệ thống và hiện thực hóa Nghị quyết vào các mặt hoạt động của Tòa án; xây dựng Chương trình hành động toàn khóa nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các đơn vị đã chủ động đề ra nhiều chương trình, kế hoạch công tác với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với các phong trào thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, cơ quan TANDTC thực hiện chăm lo đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tăng cường. Việc tổ chức thăm hỏi cán bộ, công chức, thân nhân cán bộ, công chức và các cán bộ đã nghỉ hưu của TANDTC nhân dịp các ngày lễ, Tết, khi ốm đau, tai nạn; hỗ trợ các cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn… được thực hiện kịp thời, chu đáo. Qua đó thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của Thủ tưởng, lãnh đạo đơn vị, Chi ủy, Ban chấp hành Công đoàn và tạo nên mối quan hệ gần gũi, đoàn kết, phấn khởi, động viên tinh thần cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

Ngoài ra, cơ quan TANDTC luôn quan tâm cải thiện chất lượng bữa ăn trưa cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; duy trì hỗ trợ mỗi suất ăn 15.000đ; thay đổi thực đơn đa dạng, phong phú; cử công chức theo dõi, giám sát việc chế biến món ăn hàng ngày... Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TANDTC đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19... Bên cạnh công tác phong trào và công tác xã hội, các hoạt động phong trào thể dục, thể thao, văn hóa... được duy trì với hình thức phù hợp đã giúp nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động. Những thành công trên thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lãnh đạo TANDTC và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, tăng cường ý thức đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò của lãnh đạo, tổ chức Công đoàn cơ quan toàn diện trên các lĩnh vực

Bên cạnh các kết quả đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hay về Biên chế cán bộ, công chức thiếu so với khối lượng công việc được giao...

hoi-nghi-ccvc6.jpg
Thẩm phán TANDTC Lương Ngọc Trâm phát biểu tham luận tại Hội nghị

Với kết quả đạt được, năm 2022, Công đoàn TANDTC tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức bảo đảm cho hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua được thường xuyên, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, trong đó, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, công chức, người lao động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan;

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022; Nghị quyết của Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021; Từng bước cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường bổ sung trang thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác của các đơn vị;

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; Tăng cường kỷ luật công vụ; chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế của cơ quan; cải tiến phương pháp, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể ở các đơn vị thuộc TANDTC; Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương kịp thời các đơn vị, tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

hoi-nghi-ccvc5.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024

Tăng cường các hoạt động ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt và quân, dân biển đảo; tham gia đóng góp xây dựng Quỹ tình nghĩa TAND…; tổ chức cho các đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa do TANDTC, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Công đoàn viên chức Việt Nam phát động. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua trong năm 2022.

Tại Hội nghị, tham luận của thành viên Hội đồng Thẩm phán cùng các đơn vị Văn phòng, Vụ Pháp chế & Quản lý khoa học, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính… diễn ra sôi nổi, công khai, dân chủ đóng góp các ý kiến với Đảng uỷ, Lãnh đạo, Công đoàn cơ quan và các đơn vị chức năng về những vấn đề còn tồn tại trong quá trình công tác

Tạo môi trường làm việc thuận lợi, dân chủ, công bằng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo TANDTC, Chánh án TADNDTC Nguyễn Hòa Bình đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân đã đóng góp vào kết quả chung trong việc thực hiện nhiệm vụ của TANDTC trong năm 2021.

Chánh án TADNDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2021, với rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo TADNTC, sự cố gắng và nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Tòa án nói riêng và TADNTC nói chung đã vượt qua khó khăn góp phần vào hoàn thành mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.

hoi-nghi-ccvc4.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai, Ba của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Tường Linh và ông Nguyễn Văn Dũng

Chánh án TANDTC cho rằng, Công đoàn cơ quan cần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan; phối hợp với các tổ chức đoàn thể nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trong việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, cũng như thực hiện tốt các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Tạo môi trường làm việc thuận lợi, dân chủ, công bằng; tạo điều kiện để từng cá nhân phát huy được khả năng, năng lực sở trường của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động để xử lý kịp thời các vướng mắc để động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác.

Cùng với đó, Chánh án khẳng định, những ý kiến mà các cá nhân cùng các đơn đơn vị đưa ra hoàn toàn xác đánh, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận để tìm ra các nguyên nhân, khắc phục và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong thời gian sớm nhất.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, Chánh án Nguyễn Hòa Bình kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022, đưa phong trào cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn TANDTC phát triển vững mạnh.

hoi-nghi-ccvc1.jpg
Lễ ký Giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn TANDTC.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan TANDTC, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh án TADNTC. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan TADNTC cho biết sau Hội nghị này sẽ nghiêm túc, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và đảm bảo tốt hơn quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan TANDTC đã bầu và ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024. Cũng dịp này diễn ra Lễ ký Giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch Công đoàn TANDTC.

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng TANDTC đã công bố quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Hai cho ông Nguyễn Tường Linh, Chánh Văn phòng TANDTC; Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Dũng, Thẩm phán TADNTC.

hoi-nghi-ccvc8.jpg
Quang cảnh Hội nghị
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan TANDTC