Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM và Cơ quan thường trực tại phía Nam triển khai công tác năm 2015

Quang Trung| 15/02/2015 15:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/2, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Tp Hồ Chí Minh (TPT) và Cơ quan thường trực TANDTC tại phía Nam (CQTT) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2015.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án thường trực TANDTC và bà Lê Thị Thu Ba, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM và Cơ quan thường trực tại phía Nam triển khai công tác năm 2015

Phó Chánh án thường trực Bùi Ngọc Hòa phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của ông Quảng Đức Tuyên, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Tp Hồ Chí Minh, trong năm 2014, TPT đã giải quyết, xét xử 1.576 vụ/1833 vụ, đạt tỷ lệ 85,98%, số vụ án còn lại hầu hết mới thụ lý, còn trong thời hạn luật định. So với năm 2013, lượng án thụ lý trong năm 2014 giảm 100 vụ án các loại nhưng án trọng điểm về hình sự tăng, tính chất, mức độ của tội phạm hình sự ngày càng tinh vi, hậu quả của hành vi tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và mức án cao; các quan hệ tranh chấp dân sự, kinh tế phức tạp, đa dạng hơn, nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài nên quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn và kéo dài.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM và Cơ quan thường trực tại phía Nam triển khai công tác năm 2015

Ông Quảng Đức Tuyên, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm báo cáo tại hội nghị

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực của toàn thể Thẩm phán, CBCC đã giải quyết 100% các loại án trong thời hạn luật định, đưa ra xét xử kịp thời, đúng pháp luật đối với những vụ án trọng điểm có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không có án oan sai hay bỏ lọt tội phạm. Về chất lượng xét xử, năm 2014, TPT bị hủy toàn bộ 16 vụ, hủy một phần 2 vụ và đình chỉ một phần 1 vụ, tỷ lệ hủy chiếm tỷ lệ 1,08%, giảm 1,85% so với năm 2013.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM và Cơ quan thường trực tại phía Nam triển khai công tác năm 2015

Ông Phạm Văn Tiển, Phụ trách Cơ quan thường trực TANDTC tại phía Nam báo cáo công tác đơn vị năm 2014

Bên cạnh công tác xét xử, TPT cũng đã thực hiện tốt các mặt công tác khác như công tác hành chính văn phòng, tiếp dân, quản lý nhân sự và các phong trào thi đua, phong trào văn, thể, mỹ. Năm 2015, TPT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Đẩy mạnh các phong trao thi đua, tăng cường, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, đẩy mạnh việc tranh tụng tại phiên tòa. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kỷ cương kỷ luật công vụ.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM và Cơ quan thường trực tại phía Nam triển khai công tác năm 2015

Chánh án Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Văn Mừng

Báo cáo kết quả của CQTT, ông Phạm Văn Tiển, Phó Chánh Văn phòng TANDTC, phụ trách CQTT cho biết trong năm 2014 đã tiếp nhận 5.117 đơn khiếu nại tư pháp, đã phân loại 3.739 đơn. Sau khi chuyển nhưng đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, CQTT còn lại phải giải quyết là 1.387 đơn, trong năm đã giải quyết 1003 vụ, đạt tỷ lệ 72,79%. Năm 2014, CQTT đã đưa ra xét xử 147 vụ án có kháng nghị của Chánh án TANDTC và VKSNDTC; còn lại 23 vụ chưa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, tất cả đều còn trong thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đại diện các Vụ, Viện, Ban thuộc TANDTC như Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học xét xử, Ban thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ TANDTC tại CQTT phía Nam trong năm qua cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo TANDTC.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM và Cơ quan thường trực tại phía Nam triển khai công tác năm 2015

Chánh án Trương Hòa Bình trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND cho bà Lương Ngọc Trâm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Hòa cho biết, qua theo dõi công tác cũng như báo cáo của hai cơ quan nhìn chung những chỉ tiêu của TANDTC đặt ra hai cơ quan đã hoàn thành tốt như: công tác chuyên môn, xây dựng đoàn thể, các vụ án đã đưa ra xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, năm qua TPT đã đưa ra xét xử nhiều vụ án trọng điểm và được dư luận đồng tình. Chất lượng giải quyết các loại án được nâng cao, tỷ lệ án bị hủy, sửa có giảm so với năm trước. Đối với CQTT, bộ phận dân sự đã giải quyết theo trình tự tái thẩm, giám đốc thẩm đạt tỷ lệ cao. Ban Thanh Tra, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học xét xử, Vụ Hợp tác quốc tế cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng hai cơ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM và Cơ quan thường trực tại phía Nam triển khai công tác năm 2015

Phó Chánh án thường trực Bùi Ngọc Hòa trao cờ cho các Tập thể lao động xuất sắc

Bên cạnh đó, năm qua TPT vẫn còn một số tồn tại, chỉ có án hình sự giải quyết 90,6%, các loại án khác đều không đạt chỉ tiêu đề ra, mặc dù số lượng án giảm đáng kể (2,28%). Chất lượng giải quyết các loại án, tuy án hủy, sửa có giảm nhưng giảm chưa đáng kể, tỷ lệ án bị hủy 1,08, sửa là 1,85% là chưa đạt yêu cầu. Đối với CQTT, vẫn còn để lãnh đạo TANDTC, các đoàn công tác phản ánh chưa tốt về công tác phục vụ, công tác bảo vệ trật tự. Đề nghị hai cơ quan cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM và Cơ quan thường trực tại phía Nam triển khai công tác năm 2015

Ông Trần Văn Cò, Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại phía Nam trao bằng khen của Chánh án TANDTC và danh hiệi Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Trong năm 2015, hai cơ quan cần nghiêm túc quán triệt 4 nội dung quan trọng mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã giao nhiệm vụ cho TAND các cấp tại Hội nghị triển khai công tác TAND toàn quốc vừa qua. Đề nghị hai cơ quan tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ công chức khắc phục tpói đa những tồn tại nhược điểm năm 2014. Tháng 6/2015, TPT sẽ chuyển thành Tòa án cấp cao, cơ cấu CQTT cũng thay đổi, lãnh đạo, Thẩm phán, CBCC hai cơ quan phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM và Cơ quan thường trực tại phía Nam triển khai công tác năm 2015