Truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cụ Vương Đăng Bôi

Trần Minh Giang| 19/05/2015 21:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 19/5, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo TANDTC, ông Nguyễn Trí Tuệ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cụ Vương Đăng Bôi, nguyên Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo TANDTC, ông Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cụ Vương Đăng Bôi, nguyên Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội.

Theo đề nghị của TANDTC, ngày 19/1/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 115/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cụ Vương Đăng Bôi (đã mất năm 1990), nguyên Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội do có nhiều thành tích trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ Vương Đăng Bôi, SN 1926, tham gia cách mạng từ tháng 7/1945. Trải qua 42 năm công tác, cụ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Huyện ủy huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín (tỉnh Hà Tây cũ); Tỉnh ủy viên, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Đông; Phó Vụ trưởng Vụ Sản xuất, Ban Nông nghiệp Trung ương; Thẩm phán, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội. Quá trình công tác tại TAND, cụ Vương Đăng Bôi có 16 năm làm Thẩm phán TANDTC, 12 năm giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội. Trong suốt thời gian công tác, cụ Vương Đăng Bôi đã có nhiều thành tích, công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung và hệ thống TAND nói riêng.

Truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cụ Vương Đăng Bôi

Ông Nguyễn Trí Tuệ (ngoài cùng bên trái) trao Huân chương Lao động  hạng Nhất cho đại diện gia đình cụ Vương Đăng Bôi

Cụ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 44 năm tuổi Đảng; Huân chương Kháng chiến hạng Hai; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Trên cơ sở thành tích, cống hiến của cụ Vương Đăng Bôi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã truy tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cụ.

Tại buổi lễ, cụ Trần Thị Lao là vợ của cụ Vương Đăng Bôi, đại diện gia đình lên nhận Huân chương Lao động hạng Nhất mà Đảng, Nhà nước đã truy tặng cụ Vương Đăng Bôi.

Thay mặt gia đình, ông Vương Đăng Hoa, là con cả của cụ Vương Đăng Bôi bày tỏ vinh dự khi cụ Vương Đăng Bôi được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao cống hiến của cụ Vương trong suốt cả cuộc đời đi theo cách mạng từ năm 1945 cho đến khi nghỉ hưu. Ông Vương Đăng Hoa trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo TANDTC và các cán bộ, công chức TANDTC đã quan tâm, giúp đỡ làm các thủ tục để Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho cụ Vương Đăng Bôi