Thắt chặt mối quan hệ giữa TAND tỉnh Long An và Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng, Campuchia

Mỹ Linh| 30/10/2019 18:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, ông Lê Quốc Dũng, Chánh án TAND Long An tiếp Đoàn đại biểu Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng, Campuchia sang thăm và làm việc tại tỉnh Long An.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, ông Lê Quốc Dũng, Chánh án TAND tỉnh Long An bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa TAND tỉnh Long An, nước CHXHCN Việt Nam và Tòa án sơ thẩm Svay Rieng, Vương quốc Campuchia không ngừng củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả …

Tại Hội nghị, ông Lê Quốc Dũng và ông Din Sivuthy- Chánh án Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nội dung thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết vào ngày 08/6/2018. Theo kết quả, Tòa án hai tỉnh đã làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến người dân Việt Nam nói chung và nhân dân các huyện biên giới nói riêng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật của hai nước.

Thắt chặt mối quan hệ giữa TAND tỉnh Long An và Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng, Campuchia

Ông Lê Quốc Dũng - Chánh án TAND tỉnh Long An và ông Din Sivuthy - Chánh án Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng ký biên bản thỏa thuận hợp tác

Lãnh đạo hai bên đã nêu tóm tắt về những kết quả công tác của cơ quan mình trong thời gian qua. Tại Hội nghị, lãnh đạo Tòa án hai tỉnh thống nhất khẳng định sự cần thiết duy trì mối quan hệ hợp tác và nhất trí đề ra các nội dung cần thực hiện trong năm 2020 như: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống và xét xử các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định của hai quốc gia; Tăng cường phối hợp trong việc xét xử các vụ án dân sự theo các quy định của Hiệp định tương trợ tư pháp và các văn bản pháp luật liên quan khác để có tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh; Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi các quy định của Hiệp định về hợp tác song phương trong phòng, chống tội phạm về ma túy, buôn người xuyên quốc gia và qua biên giới giữa hai tỉnh;

Thông qua công tác xét xử làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến nhân dân hai tỉnh nói chung và nhân dân các huyện biên giới nói riêng để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật của cả hai nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới của hai tỉnh, tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia; Tiếp tục giới thiệu, tìm hiểu về hệ thống pháp luật của hai nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

Qua chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Tòa sơ thẩm tỉnh Svay Rieng do ông Din Sivuthy dẫn đầu, đã thể hiện mối quan hệ hợp tác và sự quan tâm vun đắp tình hữu nghị láng giềng giữa Tòa án hai tỉnh nói riêng và truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung.

Theo tinh thần thỏa thuận, năm 2020, Tòa án hai tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tại Tòa sơ thẩm tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắt chặt mối quan hệ giữa TAND tỉnh Long An và Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng, Campuchia