TAND tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác năm 2018

Quang Trung| 24/01/2018 08:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 22/1, TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự có ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các Vụ, Tòa thuộc TANDTC, các ban, ngành tỉnh Đồng Tháp.

 Theo báo cáo, năm 2017 TAND hai cấp tỉnh đã thụ lý tổng cộng 13.251 vụ việc các loại, giải quyết 12.089 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,2%. Bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 8,1 vụ việc/tháng. TAND hai cấp tiến hành hòa giải thành 4.461 vụ việc trên tổng số 10.246 vụ việc đã giải quyết (trừ án hình sự), đạt tỷ lệ 43,5%. Đối với án tạm đình chỉ, năm 2016 các TAND hai cấp tạm đình chỉ 800 vụ việc, nhưng đến nay chỉ còn 158 vụ việc tạm đình chỉ, giảm 642 vụ việc, tất cả án tạm đình chỉ đều đảm bảo đúng căn cứ theo quy định của pháp luật. Về chất lượng xét xử, trong năm TAND hai cấp tỉnh bị hủy 36,5 vụ án, chiếm 0,33%; bị sửa 41 vụ án, chiếm tỷ lệ 0,37%. Trong năm không có bản án nào rơi vào trường hợp án tuyên không rõ ràng, khó thi hành án.

TAND tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác năm 2018

-         Phó Chánh án Lê Hồng Quang trao cờ thi đua Chính phủ cho TAND tỉnh Đồng Tháp

Bên cạnh đó, TAND hai cấp đã thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, tăng cường tranh tụng tại phiên tòa và các mặt công tác khác đạt kết quả tốt. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, rút kinh nghiệm xét xử và luôn tìm cách tháo gỡ những vụ án phức tạp, vướng mắc. Công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng ngành và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được thường xuyên quan tâm và củng cố. Công tác thi hành án hình sự đảm bảo đúng thời hạn do pháp luật quy định; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, không có đơn khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài. Các đơn khiếu nại, tố cáo đều được xác minh làm rõ và có văn bản trả lời cho người khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định

TAND tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác năm 2018

         Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng trao Bằng khen của Chánh án TANDTC cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Đồng Tháp đánh giá cao kết quả công tác của TAND hai cấp tỉnh trong những năm qua, thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu công tác quan trọng như: số lượng án giải quyết đạt tỷ lệ cao, không có án quá hạn luật định, không có án oan, một số vụ án tham nhũng, kinh tế lớn được đưa ra xét xử kịp thời, được dư luận đồng tình ủng hộ, góp phần to lớn vào việc ổn định tình hình chính trị tại địa phương. Tuy nhiên, năm qua án bị hủy, bị sửa có giảm nhưng không nhiều, một số Thẩm phán thiếu tinh thần trách nhiệm; việc phối hợp với các cơ quan liên quan chưa tốt. Ông Nguyễn Tôn Hoàng đề nghị năm 2018, TAND hai cấp tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp; phối hợp với Ban nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan tư pháp thực hiện việc trực tuyến các phiên tòa xét xử; tăng cường công tác xây dựng; tập trung giải quyết những vụ án bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm, án tồn những năm trước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC nhìn nhận, mặc dù năm 2017 còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự cố gắng TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Cụ thể, TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã thụ lý 13.251 vụ việc các loại, giải quyết 12.089 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,2%; chất lượng giải quyết các loại án được nâng lên, không có án oan hay bỏ lọt tội phạm, tăng cường tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, tỷ lệ hòa giải thành đạt tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác của đơn vị được quan tâm, đạt kết quả tích cực. Năm 2017, TAND tỉnh Đồng Tháp và TAND huyện Cao Lãnh được Chính phủ tặng cờ thi đua, đồng chí Lê Hồng Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã đạt được.

Bên cạnh đó, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang cũng chỉ rõ một số tồn tại của TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp như: số án bị hủy, sửa còn cao... Năm 2018, Phó Chánh án đề nghị TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nêu rõ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Toà án năm 2018 và 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử. Phó Chánh án yêu cầu Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp tập trung quán triệt tất cả các nội dung này, đồng thời báo cáo với cấp ủy địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, không để xảy ra việc kết án oan, đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong vụ án dân sự và đối thoại trong vụ án hành chính. Làm tốt công tác rút kinh nghiệm xét xử. Kiện toàn bộ máy quản lý, quan tâm công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Đồng thời tập trung thực hiện bốn giải pháp đột phá: tăng cương tranh tụng tại phiên tòa; quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ; tham gia tích cực công tác tổng kết thực tiễn và áp dụng thống nhất pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang cũng đã trao tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ cho TAND tỉnh Đồng Tháp và TAND huyện Cao Lãnh và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

* Trước đó nhân chuyến công tác tại Đồng Tháp, đồng chí Lê Hồng Quang cũng đã dẫn đầu đoàn công tác TANDTC và TAND hai cấp tỉnh Đồng Tháp thắp hương mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Hòa An, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Đồng Tháp triển khai công tác năm 2018