Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng tiếp Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam

Trần Quang Huy| 30/07/2014 12:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng đã tiếp ông Chang Jaeyun nhân dịp ông Chang Jaeyun được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chánh án Tưởng Duy Lượng gửi những lời chúc tốt đẹp tới cá nhân ông Chang Jaeyun cùng các thành viên trong đoàn; chúc mối quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ, Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng bền vững. Phó Chánh án Tưởng Duy Lượng đánh giá cao những nỗ lực của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc trong việc giúp đỡ Việt Nam nói chung và TAND Việt Nam nói riêng. Những năm qua, trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, Chính phủ Hàn Quốc đã giúp Việt Nam thực hiện dự án xây dựng Trường cán bộ Tòa án và hỗ trợ các cán bộ Tòa án Việt Nam sang Hàn Quốc để nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm về quản lý đào tạo tư pháp, tổ chức, hoạt động của hệ thống Tòa án Hàn Quốc…

Bên cạnh đó, TANDTC Việt Nam cũng đã đón nhiều đoàn khách của Tòa án tối cao Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Những hoạt động thăm và học hỏi lẫn nhau cho thấy, mối quan hệ giữa TANDTC Việt Nam và các cơ quan tư pháp của Hàn Quốc đã phát triển rất tích cực. Qua các chuyến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm, TANDTC Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác đào tạo tư pháp cũng như bồi dưỡng cán bộ.

Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng tiếp Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam

Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng chụp ảnh lưu niệm cùng ông Chang Jaeyun 

Trong quá trình Việt Nam thực hiện cải cách tư pháp, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tiếp tục giúp đỡ TANDTC Việt Nam xây dựng giai đoạn II Trường cán bộ Tòa án. Đây là sự hỗ trợ quý báu giúp TANDTC Việt Nam thực hiện kế hoạch tăng cường đào tạo tư pháp của mình, đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và KOICA. Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc thực sự đóng vai trò là cầu nối, là tác nhân thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam với Tòa án tối cao Hàn Quốc.

Thay mặt Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Chang Jaeyun bày tỏ vinh dự được giữ trọng trách mới và mong rằng, TANDTC Việt Nam nói riêng, các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam nói chung tạo mọi điều kiện để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chính phủ Hàn Quốc giao cho.

Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng tin tưởng rằng, trên cương vị mới, ông Chang Jaeyun sẽ cùng với KOICA tiếp tục hỗ trợ tích cực, hiệu quả về tài chính và kỹ thuật cho TANDTC Việt Nam; nâng mối quan hệ hợp giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững, lâu dài. 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng tiếp Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam