Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân tiếp chuyên gia KOICA

Nguyên Anh| 08/02/2017 00:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 7/2, tại Hà Nội, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân đã tiếp Ngài Park Hyunsoo, Thẩm phán Tòa án gia đình Gwangju, chuyên gia sẽ thay thế Ngài Oh Byung Hie (hết nhiệm kỳ công tác) làm giám đốc Dự án “Tăng cường năng lực Trường cán bộ Tòa án”.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân tiếp chuyên gia KOICA

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân trao đổi với Ngài Park Hyunsoo tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân đã khái quát lại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, trong đó có sự đóng góp hiệu quả của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Chào mừng Ngài Park Hyunsoo, Phó Chánh án Nguyễn Văn Thuân bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, với khả năng, tâm huyết cùng những tình cảm dành cho Việt Nam và TAND Việt Nam, Ngài Park Hyunsoo sẽ cùng với phía Việt Nam củng cố, tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên lên một tầm cao mới.

Chia tay Ngài Oh Byung Hie, thay mặt TANDTC Việt Nam, Phó Chánh án Nguyễn Văn Thuân chân thành gửi tới Ngài những lời chúc tốt đẹp nhất; TAND Việt Nam sẽ không quên những đóng góp to lớn cho mối quan hệ giữa Tòa án hai nước của Ngài Oh Byung Hie. Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân mong muốn, dù trên bất cứ cương vị công tác nào, Ngài Oh Byung Hie sẽ vẫn luôn quan tâm, trợ giúp để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp đó.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân tiếp chuyên gia KOICA

Phó Chánh án Nguyễn Văn Thuân TANDTC tặng quà, cảm ơn những đóng góp to lớn của Ngài Oh Byung Hie

Phát biểu tại buổi tiếp, Ngài Park Hyunsoo cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu cùng những tình cảm tốt đẹp của cá nhân Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân và TAND Việt Nam. Ngài Park Hyunsoo mong muốn nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của TAND Việt Nam để Ngài hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng tại buổi tiếp hai bên cũng đã trao đổi, thảo luận các nội dung hợp tác trong thời gian tiếp theo, liên quan tới các vấn đề cụ thể, như: Xây dựng giáo trình cho Học viện Tòa án và tổ chức Hội thảo; Kế hoạch hỗ trợ phát triển án lệ và bản án; Thảo luận về chương trình đào tạo trong năm 2017, về nội dung và chủ đề cho khóa đào tạo trung hạn tại Hàn Quốc; Chương trình đào tạo sau đại học cho cán bộ Tòa án Việt Nam…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân tiếp chuyên gia KOICA