Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp đoàn Hội Luật học tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Đỗ Việt| 25/07/2018 14:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 23/7/2018, tại trụ sở TANDTC, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền đã tiếp đoàn công tác của Hội Luật học tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nhân dịp đoàn sang công tác và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp đoàn Hội Luật học tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp Chủ tịch Hội Luật học tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Chào đón ông Lin Feng Hai, Chủ tịch Hội và các thành viên đoàn công tác, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến thăm TANDTC Việt Nam và quan tâm đến tình hình phát triển hệ thống tư pháp của Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền chúc mừng Diễn đàn cấp cao hợp tác pháp luật Vành đai con đường do Hội Luật học Trung Quốc phối hợp với Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức vừa qua diễn ra thành công tốt đẹp. Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh, việc phát triển quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và Trung quốc có nhiều thành tựu nổi bật. Đặc biệt, vào tháng 5/2018, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã sang thăm và làm việc với Chánh án TANDTC Trung Quốc. Trong chuyến thăm đó, Chánh án hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Trung Quốc.

Trò chuyện với đoàn Hội Luật học tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền đã giới thiệu khái quát về hệ thống Tòa án Việt Nam, đồng thời chia sẻ về công tác thi tuyển chọn Thẩm phán, cơ chế sử dụng và giám sát đối với Thẩm phán trong thực tiễn hoạt động xét xử.

Phó Chánh án cho biết thêm, phía TANDTC Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng hoạt động cụ thể để thực hiện hoạt động hợp tác với TAND Trung Quốc trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng Thẩm phán, xây dựng pháp luật và kinh nghiệm trong công tác xét xử.

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Lin Feng Hai, Chủ tịch Hội Luật học tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của TANDTC Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Tòa án Việt Nam trong quá trình cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế pháp luật.

Chủ tịch Hội Luật học tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đánh giá, việc cải cách tư pháp trong hệ thống Tòa án Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. Đặc biệt, Tòa án Việt Nam đã làm rất tốt vấn đề đảm bảo lợi ích công bằng của người dân.

Chủ tịch Hội Luật học tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc mong muốn và tin tưởng mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển toàn diện và sâu sắc hơn. Ông khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tương trợ trong lĩnh vực tư pháp giữa TANDTC Việt Nam với các cơ quan tư pháp của Trung Quốc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp đoàn Hội Luật học tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc