Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang tiếp Đoàn chuyên gia Hàn Quốc

Nguyên Anh| 17/01/2019 17:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 17/01/2018, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã tiếp xã giao ngài Jang Jung Hwan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Tòa án, Tòa án tối cao Hàn Quốc cùng các thành viên đoàn công tác Hàn Quốc.

Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang bày tỏ vui mừng và cảm ơn Chính phủ, Tòa án tối cao Hàn Quốc thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã quan tâm, hỗ trợ tích cực Tòa án Việt Nam trong dự án “Tăng cường năng lực cho Học viện Tòa án” giai đoạn I và II.

Phó Chánh án Lê Hồng Quang cho rằng Việt Nam-Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về kinh tế, văn hóa; trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật, hai nước đã tích cực trao đổi, học hỏi, tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau. Ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực và hiệu quả của Hàn Quốc đối với Tòa án Việt Nam, Phó Chánh án Lê Hồng Quang mong muốn, Hàn Quốc tiếp tục trao đổi, trợ giúp Tòa án Việt Nam trong thời gian tới.

Đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Tòa án của Tòa án tối cao Hàn Quốc, Phó Chánh án Lê Hồng Quang nhấn mạnh, Tòa án tối cao Hàn Quốc là cơ quan đi đầu trong việc xây dựng Tòa án điện tử; đồng thời, khẳng định Tòa án Việt Nam luôn xem Tòa án Hàn Quốc là hình mẫu về ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, tham khảo kinh nghiệm.

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang tiếp Đoàn chuyên gia Hàn Quốc

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang tặng ngài Jang Jung Hwan ấn phẩm giới thiệu về hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam

Bên cạnh đó, Phó Chánh án Lê Hồng Quang cũng giới thiệu về những thành tựu của hệ thống TAND Việt Nam, nổi bật là 14 giải pháp mang tính đột phá nâng cao chất lượng xét xử; đồng thời đề nghị phía Hàn Quốc chia sẻ những kinh nghiệm, thế mạnh trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật.

Ngài Jang Jung Hwan Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Tòa án, Tòa án tối cao Hàn Quốc đánh giá cao sự phối hợp của TANDTC Việt Nam trong các dự án của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA đã triển khai tại Việt Nam, và bày tỏ mong muốn phía Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp tích cực để dự án “Tăng cường minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án nhân dân Việt Nam” giai đoạn 2019-2022 được triển khai thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang tiếp Đoàn chuyên gia Hàn Quốc