Lễ bàn giao công tác giữa nguyên Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình

Trần Minh Giang| 15/04/2016 08:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/4, TANDTC tổ chức Lễ bàn giao công tác giữa đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chánh án TANDTC và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC.

Các đồng chí Phó Chánh án TANDTC, các Thẩm phán TANDTC và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TANDTC, TAND cấp cao tại Hà Nội…có mặt tại buổi lễ.

 Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết: Sau khi đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC được Quốc hội bầu là Phó Thủ tướng Chính phủ, và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC được Quốc hội bầu là Chánh án TANDTC, giữa hai lãnh đạo đã có sự bàn giao sơ bộ về công tác để điều hành công việc trên cương vị mới. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, hai đồng chí đã yêu cầu các đơn vị liên quan thống kê, báo cáo để tổng hợp và bàn giao nhiệm vụ cụ thể. 

Tại buổi lễ, nguyên Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã tiến hành trao đổi và bàn giao những nội dung gồm: Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác của các Tòa án năm 2016; tình hình công tác cán bộ của TANDTC; các chương trình đã và đang triển khai theo Luật Tổ chức TAND năm 2014; Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng TANDTC; quy trình xử lý các công văn, tài liệu thuộc thẩm quyền của Chánh án TANDTC; phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo và các Thẩm phán TANDTC;  công tác tài chính, kế toán, quản lý kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất của hệ thống TAND; cải cách thủ tục hành chính tư pháp; thi đua khen thưởng và trao đổi các công việc lớn trong thời gian tới…

Lễ bàn giao công tác giữa nguyên Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chúc Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình hoàn thành tốt trọng trách được giao

Trên cương vị công tác mới, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các thế hệ lãnh đạo TANDTC tiền nhiệm cũng như sự chung tay, đồng thuận của các cán bộ chủ chốt TANDTC và cán bộ, công chức TAND các cấp để Chánh án TANDTC thực hiện tốt Lời tuyên thệ trước Quốc hội. Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết: Trong thời gian sớm nhất, Chánh án sẽ trực tiếp làm việc với các đơn vị trực thuộc TANDTC, trước tiên là làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xét xử, sau đó là những đơn vị liên quan đến hoạt động của toàn hệ thống gồm Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế - Quản lý khoa học, Học viện Tòa án, Cục Kế hoạch - Tài chính, tiếp theo là các đơn vị giúp việc khác và một số TAND địa phương…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác nhau. Dù ở cương vị nào đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Thủ tưởng tin tưởng rằng, với kiến thức sâu rộng và bề dày kinh nghiệm công tác, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình sẽ hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ công lý và quyền con người; phấn đấu xây dựng Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ bàn giao công tác giữa nguyên Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình