Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Minh Giang| 27/12/2016 23:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở điểm cầu TAND cấp cao tại Hà Nội.

Chiều 27/12, Ban cán sự Đảng TANDTC tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo TANDTC; đại diện các cơ quan Đảng ở Trung ương và toàn thể cán bộ, đảng viên của TANDTC, TAND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở điểm cầu TAND cấp cao tại Hà Nội; hai điểm cầu còn lại ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình khái quát những thành tựu trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng hơn 86 năm qua của Đảng. Đảng luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII

Truyền đạt những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng thời nêu rõ trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong các biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường XHCN, sa sút ý chí chiến đấu, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng… Sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của dân. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nêu lên nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội…

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa lại cho cán bộ, đảng viên một sự nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhận diện đúng là để qua đó mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có thể tự soi mình để cùng suy ngẫm và hành động, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Thay mặt Ban cán sự, đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã truyền đạt kế hoạch của TANDTC trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến toàn hệ thống TAND và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu những quan điểm chỉ đạo của Đảng để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII