Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC khu vực miền Trung Tây Nguyên

Mạnh Cường| 18/07/2014 18:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 18-7, Ban Cán sự Đảng TANDTC đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TANDTC (tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên) để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Tưởng Duy Lượng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC; các đồng chí là Chánh tòa, Phó Chánh tòa và các Thẩm phán TANDTC công tác tại Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng; Chánh án TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khu vực miền Trung, Tây Nguyên); Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 5.

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC khu vực miền Trung Tây Nguyên

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Trong 3 đồng chí được giới thiệu trong danh sách chỉ chọn ra 1 đồng chí thật sự xứng đáng. Các đồng chí có mặt ở đây hãy là người đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Người được giới thiệu vị trí Phó Chánh án TANDTC phải đảm bảo là người có trình độ, năng lực, có đức, có tài. Người đó phải thực sự gương mẫu, có bản lĩnh để thực hành quyền công tố, đảm bảo công tâm, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân. Đó là những yếu tố quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo TANDTC. Tuy nhiên cũng cần phải xác định rõ một khi vị trí càng cao thì đòi hỏi trách nhiệm càng lớn…

22 đồng chí có mặt tại Hội nghị tham gia bỏ phiếu. Hội nghị đã bầu ra Ban kiểm phiếu tiến hành tổ chức công tác bỏ phiếu theo đúng quy định. Danh sách 03 đồng chí được giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC lần này gồm: Đồng chí Ngô Tiến Hùng (SN 1962, Thẩm phán TANDTC, Chánh tòa Tòa Lao động TANDTC); Lê Văn Minh (SN 1964, Thẩm phán TANDTC, Viện trưởng Viện Khoa học xét xử TANDTC) và Nguyễn Văn Thuân (SN 1958, Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng; Thẩm phán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC).

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC khu vực miền Trung Tây Nguyên

Đồng chí Tưởng Duy Lượng, Bí thư Đảng ủy -  Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC khu vực miền Trung Tây Nguyên

Toàn cảnh hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đề nghị hệ thống Tòa án tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt là công tác 6 tháng qua. Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho hệ  thống TAND các cấp là rất nặng nề, vì vậy cán bộ, công chức Tòa án các cấp cần phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ để đạt hiệu quả. Phải xác định rõ vai trò và trách nhiệm của người cán bộ Tòa án, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trên con đường tìm công lý. Công tác xét xử phải đảm bảo tính công minh, giảm án hủy, đặc biệt không được để có án oan sai. Phải luôn nâng cao chất lượng xét xử, tránh các sai phạm kỷ luật về các hành vi chạy án, nhận hối lộ để làm sai lệch hồ sơ vụ án; cán bộ Tòa án không được có hành vi nhũng nhiễu, nhiêu khê, vòi vĩnh làm khó dân...

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC khu vực miền Trung Tây Nguyên

Chánh án TANDTC Trường Hòa Bình khảo sát thực địa xây dựng Trường Cán bộ Tòa án miền Trung

Ngay sau khi hội nghị kết thúc, Chánh án Trương Hòa Bình cùng các đồng chí tham dự hội nghị đã đi thăm và khảo sát địa điểm xây dựng Trường Cán bộ Tòa án khu vực miền Trung tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Được biết, Trường Cán bộ Tòa án miền Trung được xây dựng trên diện tích 1,9 ha, đáp ứng số lượng khoảng 500 học viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC khu vực miền Trung Tây Nguyên