Đại hội Đại biểu Chi hội Luật gia TANDTC nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đỗ Việt| 03/11/2017 15:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/11/2017, Chi hội Luật gia TANDTC tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Luật gia TANDTC nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TANDTC; Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đông đảo các hội viên Chi hội Luật gia TANDTC.

Đại hội Đại biểu Chi hội Luật gia TANDTC nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, ông Nguyễn Tường Linh, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC đã báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của Chi hội Luật gia TANDTC và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, được sự đồng ý của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Vụ Tổ chức – Cán bộ đã tiến hành các thủ tục để thành lập Chi hội Luật gia TANDTC.

Ngày 26/9/2014, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-HLGVN kết nạp Hội viên Hội luật gia đối với 254 công chức, viên chức TANDTC, cấp thẻ Hội viên cho 131 người.

Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia TANDTC nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong bối cảnh TANDTC đang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thực hiện nhiều phương hướng đồng bộ bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, trong công tác xét xử để năng cao chất lượng xét xử.

Dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy TANDTC, Chi hội đã tổ chức và triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ công tác của Chi hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mỗi Hội viên đều xác định thực hiện phụng công thủ pháp, chí công vô tư góp phần vào nhiệm vụ chung của Hội Luật gia Việt Nam.

Đại hội Đại biểu Chi hội Luật gia TANDTC nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ của Ban chấp hành Chi Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, trên cơ sở tiếp tục quán triệt các chủ trương  quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm của các hội viên; tăng cường chuyên sâu, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật... Thực hiện phong trào thi đua do Trung ương hội Luật gia Việt Nam phát động với chủ đề giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý.

Tại Đại hội, các đại biểu tiến hành thảo luận, hầu hết các ý kiến phát biểu nhất trí cao với nội dung báo cáo đã trình bày trước Đại hội. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Chi hội Luật gia TANDTC nhiệm kỳ 2017-2022 là 17 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án  TANDTC là Chi hội trưởng Chi hội Luật gia TANDTC.

Thay mặt  Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC Chi hội trưởng Chi hội Luật gia TANDTC đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của Chi hội Luật gia TANDTC thời gian qua và mong muốn Hội luật gia Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa cho các thành viên trong chi hội, nhằm góp phần năng cao chất lượng hoạt động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đại biểu Chi hội Luật gia TANDTC nhiệm kỳ 2017 – 2022