Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh miền núi Thanh Hóa

Thanh Phương - Tài Đức| 11/09/2015 21:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 11/9, tại Hội trường huyện Cẩm Thủy, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành (Thanh Hóa).

Đây là một trong các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nằm trong Chương trình “Tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó đến trường” do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trực tiếp phát động và chỉ đạo thực hiện.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh miền núi Thanh Hóa

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn gồm các ông: Nguyễn Lân, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Lê Anh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Quốc Bảo, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hoá; một số cán bộ lãnh đạo Tòa, Vụ, Viện thuộc TANDTC; ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty võng xếp Duy Lợi - đại diện cho nhà tài trợ; lãnh đạo các huyện tỉnh Thanh Hóa.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh miền núi Thanh Hóa

Các em học sinh phấn khởi được Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp 

Trong đợt công tác này, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, Trưởng đoàn công tác đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, trong đó 40 chiếc xe đạp tặng cho các em học sinh thuộc huyện Cẩm Thủy; 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh huyện Ngọc Lặc; 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh huyện Thạch Thành.

Hiện nay, trên địa bàn các huyện miền núi Thanh Hóa vẫn còn nhiều em học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn nhưng các em vẫn chăm chỉ không quản nắng mưa hàng ngày đi bộ đến học đúng giờ. Trò chuyện với các em học sinh, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và nhằm chia sẻ với những khó khăn, tạo điều kiện tiếp sức để các em đến trường, vì sự nghiệp trồng người cao cả, gieo mầm tương lai tươi sáng cho đất nước. 

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh miền núi Thanh Hóa

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cùng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và nhà tài trợ trao xe đạp cho các em học sinh

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh miền núi Thanh Hóa

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh 

Món quà của Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dịp năm học mới đã kịp thời động viên, khích lệ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện. Những chiếc xe đạp sẽ giúp các em đến trường được thuận lợi hơn, đồng thời là người bạn đồng hành với các em trên những chặng đường vươn tới trí thức. Qua đây, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình mong muốn, chính quyền các cấp của tỉnh Thanh Hóa nói chung và các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành nói riêng cần quan tâm giúp đỡ về cơ sở vật chất đối với các trường học, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục để các em học sinh khó khăn có điều kiện tới trường.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh miền núi Thanh Hóa

Em Phạm Thị Hồng - đại diện cho các bạn học sinh vui mừng và xúc động bày tỏ khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TANDTC

Vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm động viên của đồng chí Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cùng nhà tài trợ dành cho, em Phạm Thị Hồng, học sinh lớp 8 Trường THCS Cẩm Tâm bày tỏ suy nghĩ của mình: “Hôm nay, chúng cháu rất vinh dự khi được bác Trương Hòa Bình, Chánh án TANDTC tặng cho những chiếc xe đạp đầy ý nghĩa. Món quà này không chỉ là phương tiện giúp chúng cháu có điều kiện đến trường được thuận lợi hơn mà còn là nguồn động viên lớn lao về tinh thần, giúp chúng cháu tiếp tục vững bước vượt qua mọi khó khăn, vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập”.

Ông Phạm Văn Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thay mặt cho các em học sinh và bà con nghèo nhận quà đã cảm ơn tấm lòng vàng của TANDTC và các nhà tài trợ đã dành cho huyện và mong rằng, lãnh đạo TANDTC sẽ quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, các địa phương trên cả nước nói chung để tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh vượt qua khó khăn để vươn tới tương lai tốt đẹp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho học sinh miền núi Thanh Hóa