Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tham dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ ba

Trung Dũng| 02/03/2015 19:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong hai ngày 01 và 02/03/2015, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dẫn đầu Đoàn đại biểu TANDTC Việt Nam tham dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ ba tổ chức tại Boracay, Philippines.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tham dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ ba

Chánh án TANDTC Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Chánh án, Phó Chánh án Tòa án tối cao các nước ASEAN tại Hội nghị.

Hội nghị lần thứ ba có sự tham dự của 07 Chánh án Tòa án tối cao, 02 Phó Chánh án Tòa án tối cao được Chánh án ủy quyền và 01 Chánh tòa Tòa phúc thẩm đại diện cho Chánh án Tòa án tối cao. 

Hội nghị Chánh án các nước ASEAN, thành viên là Chánh án Tòa án tối cao các nước thuộc Cộng đồng ASEAN, được thành lập năm 2013, mục tiêu nhằm thúc đẩy quan hệ gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa Tòa án các nước thành viên, là diễn đàn thường xuyên để các Chánh án cùng thảo luận, chia sẻ quan điểm về các vấn đề chung mà Tòa án các nước phải đối mặt, tạo điều kiện thận lợi cho hợp tác và phối hợp tư pháp giữa các nước thành viên nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển trong khu vực. Hội nghị được tổ chức theo cơ chế luân phiên hằng năm. Tại Hội nghị lần thứ nhất (Singapore, tháng 8-2013) và lần thứ hai (Malaysia, tháng 9-2014), các Chánh án nhất trí tiến hành các hoạt động sau:

Xây dựng Cổng thông tin điện tử nhằm thúc đẩy dòng thông tin trong hệ thống Tòa án các nước thành viên, qua đó đẩy mạnh nguyên tắc pháp quyền nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khu vực - Tòa án tối cao Singapore chủ trì;

Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo tư pháp bằng cách phối hợp phát triển và thực hiện các ý tưởng để nâng cao cơ hội đào tạo cho các Thẩm phán và cán bộ Tòa án trong khối ASEAN - Tòa án tối cao Indonesia và Philippines chủ trì;

Khai thác hợp tác tư pháp tại ASEAN bằng cách hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong sử dụng công nghệ thông tin tại Tòa án; kỹ năng quản lý án và tạo điều kiện cho tố tụng dân sự trong ASEAN bằng hoạt động nghiên cứu khả năng ký kết công ước quốc tế đa phương ASEAN về tống đạt giấy tờ tư pháp trong tố tụng dân sự - Tòa án Malaysia chủ trì.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tham dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ ba

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng bà Maria Lourdes Aranal Sereno, Chánh án Tòa án tối cao Philippines

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận chi tiết việc tiếp tục thực hiện các sáng kiến trên, đồng thời xem xét một số sáng kiến mới do các Chánh án thành viên đề xuất.

Về xây dựng Cổng thông tin điện tử, Hội nghị nhất trí giao cho Tòa án Singapore làm đại diện tìm kiếm nguồn tài trợ, chủ trì xây dựng và quản lý kỹ thuật Cổng, tiến hành thủ tục đăng ký chính thức với Ban thư ký ASEAN thông qua Bộ Ngoại giao Singapore và thống nhất kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Các đại biểu cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về đào tạo tư pháp nội khối ASEAN, với những ý tưởng mới như mở rộng sự tham gia của các diễn giả quốc tế có uy tín trong công tác đào tạo, khảo sát nhu cầu đào tạo của từng hệ thống Tòa án thành viên, khuyến khích các Tòa án thành viên tham gia tích cực, chủ động hơn nữa vào công tác đào tạo tư pháp.

Tại Hội nghị, Chánh án Philippines có bài trình bày về cải thiện môi trường nhằm phục vụ các mục tiêu kinh tế của ASEAN.

Chánh án Singapore đề xuất đưa chủ đề giải quyết tranh chấp xuyên biên giới liên quan đến trẻ em vào chương trình Hội nghị. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực ASEAN, dòng đầu tư, thương mại, kinh doanh, nhập cư xuyên biên giới tăng mạnh, tình trạng công dân các nước khác quốc tịch kết hôn ngày càng nhiều, kéo theo yêu cầu bảo vệ quyền lợi của trẻ em tại Tòa án tăng lên. Các đại biểu nhất trí thành lập nhóm làm việc, nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này.

Chánh án Malaysia giới thiệu kinh nghiệm về sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin tại Tòa án và quản lý vụ án. Về mối quan hệ giữa Hội nghị Chánh án các nước ASEAN và Hội nghị bàn tròn Chánh án ASEAN về môi trường, các đại biểu nhất trí phê chuẩn và thực hiện Kế hoạch hành động Hà Nội; trước mắt, duy trì cơ chế hiện tại giữa hai Hội nghị. Về  sáng kiến ký kết hiệp định đa phương ASEAN về tống đạt giấy tờ trong tố tụng dân sự, các đại biểu thấy rằng cần dành thêm thời gian nghiên cứu đề xuất này và nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận trong Hội nghị tới.

Các Chánh án và Trưởng đoàn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Chánh án và Tòa án tối cao Philippines, lãnh đạo tỉnh Aklan về sự hiếu khách, tận tình, trọng thị, chu đáo mà nước chủ nhà dành cho các đại biểu và chương trình làm việc hiệu quả. Các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị. Dự kiến, Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Việt Nam.  

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tham dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ ba

Trong thời gian làm việc tại Philippines, Đoàn đại biểu TANDTC Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ nồng hậu, tận tình và chu đáo của đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Đồng chí Trương Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Trưởng đoàn đại biểu TANDTC Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên ASEAN, Manilla.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tham dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ ba