Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Thẩm phán Nhật Bản

Mai Đỉnh| 17/10/2018 06:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 16/10, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, tiếp xã giao ông Tokura Saburo, Thẩm phán TATC Nhật Bản, nhân dịp ông sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón ông Tokura Saburo - Thẩm phán TATC Nhật Bản, đồng thời cảm ơn ông Tokura Saburo đã dành thời gian sang thăm và làm việc với TANDTC, tham dự chương trình tọa đàm về hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Thẩm phán Nhật Bản

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình (phải), Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC trao đổi với ông Tokura Saburo, Thẩm phán TATC Nhật Bản

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, hiện Tòa án Việt Nam và Tòa án Nhật Bản đã có những quan hệ hợp tác với nhau rất chặt chẽ, thực chất, nhiều phương diện. Chánh án đánh giá rất cao Hội nghị Chánh án các nước Châu Á - Thái Bình Dương mà Nhật Bản đăng cai tổ chức, rất chuyên nghiệp, đón tiếp rất trọng thị và chương trình hội nghị hết sức phong phú.

Sau khi TATC Nhật Bản có Chánh án mới, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng nhận được thư từ Chánh án Nhật Bản bày tỏ mong muốn có được sự hợp tác ở tầm cao mới, hiệu quả hơn giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản. Đối với các hỗ trợ khác, phía Nhật Bản thông qua JICA, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Tòa án Việt Nam rất nhiều, như một số chương trình: Xây dựng Tòa án điện tử; cải cách hành chính...

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Thẩm phán Nhật Bản

Thẩm phán Tokura Saburo bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, hỗ trợ Tòa án Việt Nam trong lĩnh vực hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Về nhu cầu và khả năng hợp tác giữa Tòa án 2 nước còn rất lớn như: Xây dựng pháp luật; phát triển án lệ; trao đổi kinh nghiệm; đào tạo cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng Tòa án điện tử...Chánh án mong muốn sẽ có được sự hợp tác nhiều hơn nữa, đặc biệt là sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản đối với sự phát triển của Tòa án Việt Nam. Sắp tới đây, qua nhiều con đường khác nhau, qua con đường trực tiếp từ 2 Tòa án, Jica, qua Chính phủ, qua Học viện tư pháp.. phía Tòa án Việt Nam hi vọng sẽ tiếp tục có được những hỗ trợ thiết thực trong những lĩnh vực ưu tiên trên.

Đối với kết quả 06 tháng thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng thì kết quả thu được rất cao. Theo đó, từ kinh nghiệm của thành phố Hải Phòng, TANDTC tiếp tục triển khai và mở rộng thí điểm tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bắt đầu thực hiện thí điểm từ ngày 01/11/2018, rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản, như kinh nghiệm Thẩm phán, tài liệu của Nhật Bản...

Chia sẻ tại buổi tiếp, Thẩm phán Tokura Saburo giới thiệu sơ bộ mô hình hòa giải theo quy định pháp luật Nhật Bản cũng như các kết quả mà mô hình của Nhật Bản đã đạt được. Thẩm phán Tokura Saburo bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, hỗ trợ Tòa án Việt Nam trong lĩnh vực hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Ông rất ấn tượng trước những thành quả và kết quả ban đầu mà TANDTC đạt được trong tiến trình cải cách, cũng như áp dụng thí điểm mô hình hòa giải, đối thoại trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự tại thành phố Hải Phòng.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Thẩm phán Nhật Bản

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Nhật Bản

Thẩm phán Tokura Saburo cảm ơn sự đón tiếp thân tình mà Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã dành cho ông, đồng thời ông Tokura Saburo cho biết luôn sẵn sàng hỗ trợ TANDTC Việt Nam trong lĩnh vực hòa giải. Cùng với đó, ông Tokura Saburo mong muốn TANDTC Việt Nam và TATC Nhật Bản ngày càng có nhiều mối quan hệ hợp tác trên tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Thẩm phán Nhật Bản