Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam

Trần Minh Giang| 15/08/2017 17:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp ông Héc-mi-ni-ô Lô-pét Đi-ác-dơ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã tiếp thân mật ông tại trụ sở của TANDTC.

Tại buổi tiếp, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình ôn lại những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Cu Ba trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Mối quan hệ đó ngày càng phát triển mạnh mẽ, đó là minh chứng cho sự đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc anh em.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những đóng góp của ông Héc-mi-ni-ô Lô-pét Đi-ác-dơ trong việc thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ Việt Nam - Cu Ba nói chung cũng như những tình cảm tốt đẹp mà Đại sứ quán Cu Ba và cá nhân ông Héc-mi-ni-ô Lô-pét Đi-ác-dơ đã dành cho TANDTC Việt Nam trong thời gian qua.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trò chuyện với ông Héc-mi-ni-ô Lô-pét Đi-ác-dơ.

Cũng tại buổi tiếp, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình điểm lại mối quan hệ giữa hệ thống Tòa án hai nước. Theo đó, trong những năm gần đây giữa TANDTC Việt Nam - TANDTC Cu Ba tăng cường trao đổi các đoàn công tác. Tháng 9/2013, Chánh án TATC Cu Ba dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong chuyến công tác này, Chánh án TANDTC hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác tư pháp, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Cu Ba.

Tháng 3/2014, thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác tư pháp, Chánh án TANDTC Việt Nam thăm chính thức Cu Ba. Nhân chuyến thăm lần này, Chánh án TANDTC Việt Nam đã tặng TANDTC Cu Ba 50 bộ máy tính xách tay - đây món quà thể hiện tinh thần đoàn kết của các cán bộ, công chức Toà án Việt Nam dành cho Toà án Cu Ba anh em. Chuyến thăm này, Chánh án TANDTC Cu Ba đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của TANDTC Cu Ba cho Chánh án TANDTC Việt Nam.

Tháng 5/2014, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam sang Cu Ba tham dự Hội nghị quốc tế về tư pháp và pháp luật lần thứ VII. Hội nghị là diễn đàn để các Thẩm phán Cu Ba- Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xét xử, cập nhật thông tin pháp luật và trao đổi với các đồng nghiệp quốc tế những vấn đề tư pháp, pháp luật.

Tháng 7/2015, Chánh án TANDTC Cu Ba sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chánh án TANDTC hai nước đã thống nhất sẽ mở rộng mối quan hệ hợp tác tư pháp đến cấp tỉnh. Chánh án TANDTC hai nước đã chứng kiến Lễ ký Thoả thuận hợp tác tư pháp giữa TAND TP Hồ Chí Minh và TAND TP Santiago de Cu Ba. Bản Thoả thuận này là tiền đề cho việc phát triển mối quan hệ hợp tác tư pháp giữa TAND các tỉnh, thành phố hai nước, giúp các Toà án có thể hợp tác chặt chẽ hơn, trực tiếp hơn, góp phần mở rộng hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai hệ thống Toà án nói chung…

Tại Hội nghị quốc tế về tư pháp và pháp luật lần thứ VIII tổ chức tại Cu Ba, Đoàn cán bộ cấp cao TANDTC Việt Nam đã sang dự và cùng các đồng nghiệp Cu Ba thảo luận chuyên sâu, phản ánh, trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia trong những lĩnh vực pháp luật, qua đó thể hiện sự quan tâm, găn kết giữa Tòa án hai nước.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình mong muốn ông Héc-mi-ni-ô Lô-pét  Đi-ác-dơ khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cu Ba tại Việt Nam để về nước giữ cương vị mới nhưng tiếp tục ủng hộ Việt Nam nói chung, TANDTC Việt Nam nói riêng trên mọi lĩnh vực nhằm đẩy mạnh hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam

Ông Héc-mi-ni-ô Lô-pét Đi-ác-dơ chân thành cảm ơn Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình

Về phần mình, ông Héc-mi-ni-ô Lô-pét Đi-ác-dơ bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Suốt 4 năm làm Đại sứ tại Việt Nam, ông được sự giúp đỡ tận tình của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan hữu quan cũng như người dân Việt Nam để hoàn thành chức trách được giao.

Ông Héc-mi-ni-ô Lô-pét Đi-ác-dơ cũng cảm ơn sự hỗ trợ có hiệu quả của TANDTC trong thời gian làm Đại sứ và cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trên con đường phát triển hội nhập quốc tế, đồng thời tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Cu Ba mãi mãi vững bền, xứng đáng với nền móng quan hệ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô Ru-xơ  đã dày công vun đắp.

Nhân dịp này, thông qua ông Héc-mi-ni-ô Lô-pét Đi-ác-dơ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chuyển lời thăm hỏi và mời Chánh án TANDTC Cu Ba sang thăm, làm việc tại Việt Nam vào thời gian thích hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam