Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

M. Cường - M.Quân| 07/11/2015 18:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/11, Đoàn công tác TANDTC do đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm cán bộ, chiến sĩ trên tàu

Tham dự Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC; Đại tá Nguyễn Mai Bộ, Phó Chánh án TAQS Trung ương; Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý; Nguyễn Anh Tiến, Chánh án TANC cấp cao tại Đà Nẵng.

Tiếp đón Đoàn công tác có các đồng chí: Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Ngô Sỹ Quyết, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy Vùng 3 Hải quân; các đồng chí Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn cùng 150 đồng chí đại diện cho CBCS, CNVQP trong Lữ đoàn.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu tại Lữ đoàn 172

“Cả nước chung tay hướng về biển đảo, đoàn kết bảo vệ chủ quyền lãnh hải và thềm lục địa của Tổ quốc” là chủ trương chung mà trong thời gian qua, các ngành, các cấp, các giới và nhân dân cả nước quan tâm hưởng ứng. Trong tinh thần chung đó, hình ảnh người chiến sĩ hải quân luôn nhận được tình cảm đáng quý của toàn dân. Để họ chắc tay súng, vững niềm tin, toàn dân đã dấy lên phong trào ủng hộ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ, thân nhân các gia đình bộ đội, các ngư dân, các chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, bám hải đảo, giữ vững chủ quyền vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu tại buổi lễ

Trên tinh thần đó, trong thời gian qua, Báo Công lý đã vận động một số đơn vị, doanh nghiệp tài trợ, cùng với sự đóng góp nghĩa  tình của cán bộ, Thẩm phán, công chức trong các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp… đóng góp một phần quà nhỏ nhằm sẻ chia, động viên cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình của các chiến sĩ… Lần này, TANDTC trao tặng cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, các con cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn vượt khó học giỏi và tặng Quỹ công đoàn của Lữ đoàn 172 với số tiền là 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn đã trao tặng 310 triệu đồng tiền mặt để đơn vị tự mua sắm trang thiết bị kỹ thuật và vật dụng phục vụ công tác, sinh hoạt, học tập, như: Máy chiếu Sline (Slai-ne), tivi và các vật dụng sinh hoạt khác.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa tặng quà cho các gia đình cán bộ quân nhân Lữ đoàn 172 có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Tổng Biên tập Báo Công lý Nguyễn Mạnh Hồng tặng quà cho con em cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vượt khó học giỏi

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến tặng quà Lữ đoàn 172

Là lực lượng chiến đấu chủ công của Vùng 3 Hải quân, Lữ đoàn 172 luôn quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh các cấp về sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, duy trì chặt chẽ, đúng thực chất các quy định nề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Kịp thời xây dựng và thường xuyên bổ sung các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, nhất là phương án chi viện. Tích cực chủ động luyện tập thuần thục các phương án, luôn sẵn sàng cao nhất lực lượng và phương tiện cho nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 172 đã báo cáo những thành tích của Lữ đoàn 172. Theo đó, Lưc đoàn được thành lập ngày 9/7/1966 có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi cùng với các lực lượng trong toàn Quân chủng Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc… giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các đơn vị của Lữ đoàn 172 đã kịp thời có mặt trên các chiến tuyến, góp phần to lớn cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, làm rạng rỡ thêm 8 chiến công tiêu bểu của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Phát biểu tại lễ, đồng chí Trương Hòa Bình thay mặt Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo TANDTC; thay mặt toàn thể cán bộ, Thẩm phán, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp trong cả nước… gửi lời chào thân ái và chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị Lữ đoàn 172 sức khỏe, hạnh phúc, lập được nhiều thành tích mới trong công tác và cuộc sống. Chánh án ghi nhận và chia sẻ những khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 luôn đối mặt và phải vượt qua. Đặc biệt, trong những thành tích chung của toàn lực lượng có sự đóng góp quan trọng của cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân. Đồng chí Chánh án mong rằng đơn vị sẽ tiếp tục viết tiếp trang sử hào hùng, nối tiếp những chiến công mà Lữ đoàn 172 đã từng góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng quà lưu niệm Lữ đoàn 172

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Đại diện lãnh đạo Lữ đoàn 172 tặng quà lưu niệm Đoàn công tác TANDTC

Đặc biệt Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự lãnh đạo sáng suốt, và đường lối quân sự, ngoại giao đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời Quân ủy Trung ương, của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; với sự phát huy cao độ truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Việt Nam…Cán bộ, chiến sĩ Lữ Đoàn 172 sẽ tiếp tục đạt được nhiều chiến công mới, thành tích mới, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên vùng biển, Hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt mong lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm Hải quân “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó” luôn thấm nhuần trong tư tưởng của mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn”. Mong rằng, những phần quà nhỏ bé nhưng thấm đượm những tình cảm lớn lao, nghĩa tình sâu nặng của cán bộ, Thẩm phán, công chức trong hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự, của Bộ Công thương…sẽ là những động lực tinh thần to lớn, giúp cán bộ chiến sĩ đơn vị thêm vững vàng tay súng, sẵn sàng ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam chúng ta.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án Trương Hòa Bình và Phó Chánh án Thường trực Bùi Ngọc Hòa trồng cây lưu niệm tại Lữ đoàn 172

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Đoàn công tác TANDTC chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Lữ đoàn 172

Thay mặt Lữ đoàn 172, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy Vùng 3 Hải quân gửi đến đồng chí Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và Đoàn công tác lời cảm ơn sâu sắc. Thời gian qua và trong thời gian tới, tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường vì vậy để phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND trong kháng chiến… cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, xây dựng Lữ đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đặc biệt, không ngại khó, ngại khổ, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, góp phần cùng các đơn vị của Vùng 3 kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVTND trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TANDTC làm việc tại TAQS hai cấp Quân khu 5.

Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Tòa án Quân sự hai cấp Quân khu 5. Tại buổi làm việc này, TAQS Quân khu 5 đã có báo cáo về công tác giải quyết án trong năm qua. Theo đó TAQS hai cấp Quân khu 5 là đơn vị có số lượng giải quyết án hàng năm thường cao nhất so với các TAQS trong toàn quân. Các vụ án đều được tổ chức nghiên cứu, giải quyết chặt chẽ, xét xử trong thời gian luật định, bản án đã tuyên đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. 

Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TANDTC tặng quà lưu niệm TAQS Quân khu 5

Sau khi nghe báo cáo, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả TAQS hai cấp Quân khu 5 đã đạt được đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới phải tiếp tục làm tốt công tác, nhiệm vụ được giao. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ chính trị đối với TAQS hai cấp Quân khu 5 còn rất nặng nề, khối lượng công việc giải quyết còn rất lớn, xu hướng mỗi năm một tăng lên. Vì vậy, đòi hỏi mỗi Thẩm phán phải phát huy hết trách nhiệm của mình, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực thi công vụ. Luôn bám sát sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quân khu, bám sát sự chỉ đạo về nghiệp vụ của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Tập trung trí tuệ, đoàn kết, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị do Bộ Quốc phòng và Tòa án nhân dân giao phó.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình thăm và tặng quà Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân