Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Long An

Đắc Minh| 20/05/2015 08:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/5, tại Hội trường UBND tỉnh Long An, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri là đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành của Long An trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Sẽ thảo luận, thông qua những quyết sách quan trọng

Tại Hội nghị, ông Lê Công Định, Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã báo cáo cho cử tri một số tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và Long An trong thời gian giữa hai kỳ họp; thông tin các nội dung quan trọng mà Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sẽ thảo luận và thông qua. Cụ thể như xem xét các báo cáo bổ sung của chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Quốc hội giám sát tối cao “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”; xem xét thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2016, Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành… Xem xét thông qua 11 dự án luật và Nghị quyết.

Cử tri kiến nghị nhiều khó khăn, vướng mắc trong thi hành luật

Các cử tri đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh Long An đã có nhiều ý kiến, kiến nghị bao quát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Cụ thể, cử tri nêu vấn đề cần có chính sách kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu của chính quyền địa phương; đô thị hóa ở nước ta đang tăng nhanh, nhưng vấn đề thu phí môi trường không tăng. Vì vậy, đề nghị đưa phí môi trường vào hệ thống hạch toán kinh tế; có cơ chế linh hoạt trong việc thu mua tạm trữ lúa; tăng cường công tác kiểm tra việc thu phí giao thông đường bộ và nên để lại phần kinh phí này cho địa phương để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, đê bao lửng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Long An

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình nói chuyện thân mật với các Đại biểu

Các cử tri cũng đề nghị xem xét có chính sách ưu tiên đối với xã biên giới, chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, miễn thuế GTGT cho nông dân mua máy móc nông nghiệp; cần có chương trình hành động cụ thể trong đầu tư ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới về môi trường, giáo dục, cơ sở vật chất; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Đất đai năm 2013 trong các lĩnh vực thu hồi, đền bù giải tỏa đất đai, có quy định cụ thể trong việc xử lý những hành vi hủy hoại đất… Bên cạnh đó, các cử tri là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nên sớm giải quyết tình trạng luật ban hành đã lâu, nhưng nghị định, thông tư ban hành không kịp thời, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành chủ quản trong triển khai thực hiện pháp luật. Chẳng hạn như chống buôn lậu thuốc lá, thiếu trình tự, thủ tục xác định một người bị coi là người nghiện ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính đã có nhưng thiếu thông tư hướng dẫn; Luật người cao tuổi thiếu khả thi trong cuộc sống, vì không có kinh phí để thực hiện chính sách cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên…

Phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong giải quyết công việc

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình đã thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An tiếp thu, ghi nhận đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ chuyển những kiến nghị này đến các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết. Đồng chí đã thông tin cho các cử tri một số tình hình của đất nước và quốc tế trong thời gian giữa 2 kỳ họp. Theo đó, trong bối cảnh tình hình chung, khó khăn và thuận lợi đan xen đặc biệt là những diễn biến phức tạp trên Biển Đông và khu vực, của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, những diễn biến bất lợi của thời tiết, những khó khăn, thách thức trong điều hành nền kinh tế cả nước. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện, tạo ra những biến chuyển tích cực, nền kinh tế cải thiện ở trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ số kinh tế vĩ mô đều tăng khá, trong đó GDP cả năm đạt 5,8%; lạm phát thấp so với nhiều năm qua, nợ xấu và các ngân hàng, tổ chức tài chính yếu kém được kiểm soát, bảo đảm ổn định hệ thống; Việt Nam tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách thể chế…

Chánh án Trương Hòa Bình mong muốn rằng, các cấp, các ngành của Long An, nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở cần phải tiếp tục quan tâm đến nguyện vọng của cử tri, kịp thời giải quyết những yêu cầu của nhân dân, không được chủ quan, thỏa mãn về những kết quả đạt được. Đồng chí gợi ý các đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị và nông thôn, trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đề xã hội; chú trọng hơn nữa phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội... Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ như hiện nay, điều quan trọng nhất là bản sắc văn hóa, quan tâm tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng môi trường văn hóa và con người Long An “Trung dũng, kiên cường”, từng bước hình thành lối sống nghĩa tình, tôn trọng pháp luật, sống có kỷ cương...

Tận dụng lợi thế, thu hút đầu tư phải có tính chiến lược

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần khai thác những lợi thế mà Long An đã có như là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có hệ thống giao thông đường bộ, đường sông, giáp biển Đông, từ đó thu hút đầu tư để xây dựng hệ thống cảng biển, cảng sông, phát huy ưu thế là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, Campuchia và nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh; nhất là học tập kinh nghiệm của tỉnh Hà Tĩnh, tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm lực, đầu tư các dự án lớn, công nghệ cao có sức ảnh hưởng, thôi động, lôi kéo kinh tế của toàn tỉnh phát triển; hạn chế thu hút đầu tư những dự án nhỏ, công nghệ cũ, lạc hậu, ô nhiễm môi trường…

Đồng chí lưu ý địa phương cần quan tâm đến chính sách “tam nông”, khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nhưng phải đảm bảo về môi trường nước, môi trường sống, thực phẩm có chất lượng cho bà con nông dân; tham khảo mô hình xây dựng nông thôn mới của Hàn Quốc để thu hút bà con nông dân tham gia hợp tác xã kiểu mới, nhằm tích tụ ruộng đất để nâng cao hiệu quả sản xuất hơn trong mô hình cánh đồng mẫu lớn; sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và kinh doanh nông sản, bảo vệ quyền lợi của nông dân, tránh tình trạng bị tư thương ép giá khi được mùa; ngăn chặn việc lưu thông phân bón, thuốc trừ sâu giả…

Đồng chí tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, truyền thống đoàn kết, bề dày kinh nghiệm, sức làm việc năng động, sáng tạo; được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương; sự phối hợp, giúp đỡ tích cực của các bộ, ban, ngành; sự ủng hộ của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, nhất định tỉnh Long An sẽ tranh thủ được thời cơ, phát huy tinh thần là tỉnh đi đầu trong đổi mới, đẩy mạnh toàn diện các hoạt động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Long An