TAND TP. Hải Phòng tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015)

Hùng Minh - Dương Thành| 17/06/2015 06:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

5 năm qua, với nỗ lực phấn đấu không ngừng, Tòa án hai cấp TP.Hải Phòng đã giành được nhiều thành tích nổi bật, tạo một số chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, là điểm tựa vững chắc của công lý, xứng đáng là nơi nhân dân TP.Hải Phòng tin tưởng giao phó.

Từ 2010-2014, Tòa án hai cấp TP. Hải Phòng đã thụ lý 28.516 vụ việc các loại, tăng 12.348 vụ so với giai đoạn 2005 - 2010, đã giải quyết, xét xử 27.774 vụ việc, tăng 11.981 vụ, đạt tỷ lệ 97,4%. Chất lượng xét xử các loại án ngày càng được nâng cao, số bản án, quyết định bị hủy bỏ do lỗi chủ quan của Thẩm phán giảm dần qua từng năm.

Trong công tác xét xử, các vụ án hình sự đều được xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không có án xử oan người vô tội, số bị cáo bị phạt tù cho hưởng án treo, áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đều đảm bảo đúng pháp luật. Tòa án hai cấp TP. Hải Phòng cũng đã tập trung chỉ đạo xét xử thành công nhiều vụ án lớn khiến dư luận xã hội quan tâm như: Các vụ án về ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội phạm về tham nhũng... Cùng với đó, Tòa án hai cấp TP. Hải Phòng đã tổ chức xét xử lưu động hàng trăm vụ án, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết triệt để án quá hạn luật định, giải quyết dứt điểm nhiều vụ án tồn đọng từ những năm trước, khắc phục về cơ bản tình trạng án bị hủy đi hủy lại nhiều lần, kiểm tra theo chuyên đề án tạm đình chỉ, án kéo dài...

TAND TP. Hải Phòng tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015)

Tập thể TAND quận Ngô Quyền 

Hàng năm, do xây dựng tiêu chí thi đua với nhiều giải pháp cụ thể như: Rà soát ban hành bộ quy trình thủ tục điều khiển các phiên tòa hình sự, dân sự, kiểm tra đột xuất tại phiên tòa, tổ chức phiên tòa mẫu, phiên tòa giả định, rút kinh nghiệm tại hội nghị tập huấn nên chất lượng tranh tụng tại phiên tòa chuyển biến tích cực. Đến nay, về cơ bản, Thẩm phán của Tòa án hai cấp TP. Hải Phòng đã thực hiện đúng các bước, trình tự thủ tục tại phiên tòa, kỹ năng xét hỏi, điều hành tại phiên tòa của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tiếp tục được nâng cao. Cùng với công tác xét xử, Tòa án hai cấp TP. Hải Phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát rà soát những bị án đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại, đôn đốc bắt thi hành án, tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho những phạm nhân cải tạo tốt.

Thực hiện chỉ tiêu thi đua: “Không có đơn thư khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Thư ký, Thẩm phán được giải quyết, kết luận có sai phạm”, lãnh đạo TAND TP. Hải Phòng đã xây dựng Đề án cải cách thủ tục hành chính tư pháp, hoạt động từ 1/7/2014. Năm 2015, lãnh đạo TAND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình cải cách hành chính tư pháp tại 6 đơn vị Tòa án quận, huyện, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khởi được thực hiện trong thời hạn theo đúng quy định của pháp luật. Việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử các vụ án theo số thứ tự quay vòng ngẫu nhiên nên lãnh đạo Tòa án thành phố đã kiểm soát được tất cả các trình tự tố tụng của Thẩm phán, Thư ký. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng được đôn đốc giải quyết kịp thời theo hướng không né tránh. Những Thẩm phán, Thư ký có sai sót được kết luận chỉ đạo rút kinh nghiệm, kiểm điểm, phê bình nghiêm túc; việc tra cứu, trích sao bản án, hồ sơ vụ án cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, Tòa án hai cấp TP. Hải Phòng đã được Đảng, Nhà nước, TANDTC, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần xây dựng hình ảnh ngành Tòa án tốt đẹp, gần gũi, tận tụy trong lòng nhân dân. Đặc biệt, năm 2014, năm đầu tiên TANDTC tổ chức vinh danh các Thẩm phán mẫu mực, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán giỏi, Tòa án hai cấp của Hải Phòng đã vinh dự được vinh danh 1 Thẩm phán mẫu mực, 1 Thẩm phán tiêu biểu. Cũng trong năm 2014, TAND TP. Hải Phòng đã tổ chức thi tuyển và công nhận 9 danh hiệu “Thẩm phán giỏi”.

Phát huy những thành tích đã đạt được, cán bộ, công chức Tòa án hai cấp TP. Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tồn tại, thiếu sót, tập trung phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên mọi mặt công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP. Hải Phòng tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015)