TAND tỉnh An Giang quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Duy Bình| 05/04/2019 16:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến tham dự Hội nghị có các đồng chí Lý Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; Huỳnh Thanh Tâm, Đảng ủy viên, Phó Chánh án TAND tỉnh; cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ TAND tỉnh An Giang.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang Lý Ngọc Sơn cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, Đồng chí yêu cầu sau hội nghị học tập này, mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao để học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, có hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức TAND “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” gắn với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

TAND tỉnh An Giang quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Đồng chí Bùi Thị Nguyễn, Đảng ủy viên, Chánh tòa Hành chính TAND tỉnh An Giang triển khai chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Bùi Thị Nguyễn, Chánh tòa Hành chính TAND tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vị trí, vai trò của Nhân dân. Người chỉ ra rằng: “Nếu không có Nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng... Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Người còn cho rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”…

Thông qua Hội nghị, Đảng viên trong Đảng bộ hiểu hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, qua đó có định hướng, kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh An Giang quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh