TAND quận 10, TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục phát huy những mặt mạnh của đơn vị

Văn Khôi| 01/03/2016 21:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/2, TAND quận 10, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Xuân Điềm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 của TAND quận 10 thể hiện, tổng số án giải quyết là 1.531 vụ, đạt tỷ lệ 99,38%. Như vậy, so với năm 2014, số án thụ lý và tỷ lệ giải quyết các loại án tăng nhẹ, mức độ phức tạp ngày càng tăng. Về chất lượng giải quyết án, trong năm 2015 tiếp tục duy trì và đảm bảo chất lượng giải quyết án theo tinh thần cải cách tư pháp và đạt được những kết quả khả quan, như: Không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ án hủy, sửa giảm thấp đáng kể; không có án quá hạn luật định.

TAND quận 10, TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục phát huy những mặt mạnh của đơn vị

Phó Chánh án TAND quận 10, Đặng Thị Tuyết Hải phát biểu

Căn cứ kết quả công tác năm 2015 và tình hình thực tế của đơn vị, TAND quận 10 triển khai công tác năm 2016 với quyết tâm cao. Dự báo số lượng vụ án trên địa bàn quận 10 trong năm 2016 tiếp tục tăng cao so với năm trước, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp. TAND quận 10 quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch xét xử, giải quyết các loại án trong năm 2016; không để án quá hạn luật định; giảm số án tạm đình chỉ các loại trong năm 2016 thấp hơn năm 2015, phấn đấu đạt tỷ lệ giảm từ 20% trở lên, đặc biệt giải quyết dứt điểm các vụ án tạm đình chỉ còn tồn đọng…

Cũng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016, TAND quận 10 đã tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua. Theo đó, TAND quận 10 vinh dự được TANDTC tặng “Cờ thi đua TAND” cho Tập thể lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2010 đến 2015; TAND quận 10 vinh dự được tặng “Cờ thi đua TAND” năm 2015. Hai đồng chí: Cao Thanh Hùng, Chánh án TAND quận 10 và Lê Thị Hồng Hoa, Thẩm phán được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”. Thẩm phán Nguyễn Triệu Luật được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua TAND” năm 2015. Có 5 đồng chí được nhận Bằng khen của Chánh án TANDTC vì đã lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND quận 10, TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục phát huy những mặt mạnh của đơn vị