TAND cấp cao tại Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa với Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Minh Quân| 27/03/2016 11:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/3, tại Đơn vị Lữ đoàn 172 đã long trọng tổ chức Lễ ký kết chương trình kết nghĩa giữa TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân. Đồng chí Tống Anh Hào, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo buổi lễ.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa với Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào tham dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ

Về phía TAND cấp cao tại Đà Nẵng có các đồng chí: Nguyễn Anh Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ủy ban Thẩm phán, lãnh đạo các Tòa, Phòng trực thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Tham dự buổi lễ, về phía Lữ đoàn 172 có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Tấn, Ủy viên Đảng ủy Vùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn; Đại tá Nguyễn Quốc Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng; cùng các đồng chí đại diện các phòng, Chỉ huy các hải đội và 180 đồng chí đại diện cho CBCS, CNVQP trong Lữ đoàn.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa với Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến phát biểu ý kiến tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Nguyễn Anh Tiến và Đại tá Lê Văn Tấn, Ủy viên Đảng ủy Vùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 172 đã tham gia ký kết hoạt động kết nghĩa giữa TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân với một số nội dung chính như: Quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, quan điểm, Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền giáo dục về tình hình nhiệm vụ, giáo dục truyền thống làm cho cán bộ, CNVC, người lao động TAND cấp cao tại Đà Nẵng và cán bộ, chiến sỹ, CNVQP Lữ đoàn 172 nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác, kiên định mục tiêu con đường đi lên CNXH của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu sai trái, chia rẽ giữa Đảng với nhân dân, phi chính trị hóa quân đội. Ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào của Quân đội và TANDTC, quan tâm giải quyết tốt chính sách xã hội, thường xuyên quan tâm giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Thực hiện hiệp đồng giữa hai cơ quan, đơn vị trong việc tích cực, chủ động giúp đỡ lẫn nhau và tham gia thực hiện tốt việc phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, giữ vững mối quan hệ đoàn kết lâu dài.

Song song đó, xây dựng các kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào VHVN-TDTT, giao lưu, tìm hiểu truyền thống, tìm hiểu pháp luật, tổ chức các đợt hành quân về nguồn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa,…góp phần xây dựng điểm sáng văn hóa giữa hai đơn vị. Phối hợp tốt các hoạt động giữa Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án và Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng và hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa với Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến và Đại tá Lê Văn Tấn, Chính ủy Lữ đoàn 172 ký các văn bản kết nghĩa giữa hai đơn vị

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến đã giới thiệu một số nét về sự ra đời, phát triển và đặc thù hoạt động của TAND cấp cao tại Đà Nẵng để giúp cán bộ, chiến sỹ, CNVQP Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân hiểu và nhìn nhận sâu sắc hơn về TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũng như những kết quả mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Nguyễn Anh Tiến cho biết thêm, mặc dù hai đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức khác nhau, song nhận thấy ở Lữ đoàn 172 có sự đồng cảm đặc biệt, đó là: TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Lữ đoàn 172 đều là các cơ quan đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; TAND thực hiện chức năng tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Còn Lữ đoàn 172 là đơn vị chiến đấu chủ công của Vùng 3, thuộc Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam, thực thi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống bão, lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp dân phòng chống thiên tai…

Chính vì vậy, cả hai đều là những cơ quan, đơn vị được Đảng lãnh đạo; sống, làm việc, chiến đấu vì độc lập, tự do, dân chủ và hạnh phúc của nhân dân, vì sự công bằng xã hội; cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN…Từ sự đồng cảm đó chính là những yếu tố quan trọng giúp cho hai đơn vị gần gũi, quan tâm, chia sẻ và cao hơn nữa đó là việc hai đơn vị đã chính thức kết nghĩa.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa với Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến tặng bức tranh cho lãnh đạo Lữ đoàn 172

TAND cấp cao tại Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa với Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đón nhận bức ảnh Bác Hồ từ Đại tá Lê Văn Tấn trao tặng

Bên cạnh đó, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến hứa sẽ đem hết khả năng, lòng nhiệt tình, tinh thần đoàn kết, chân thành, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch và quy chế hoạt động kết nghĩa giữa hai đơn vị đã được ký kết; tạo điều kiện thuận lợi cho các công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ của hai cơ quan có cơ hội quan tâm, chia sẻ, phối hợp, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nhiều chiến công, thành tích cao trong chiến đấu và trong công tác.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa với Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào chụp hình lưu niệm cùng các cán bộ chiến sỹ

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Tấn, Ủy viên Đảng ủy Vùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết, việc kết nghĩa với TAND cấp cao tại Đà Nẵng là vinh dự rất lớn đối với cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 172, là điều kiện để thực hiện tốt chức năng tuyên truyền về biển, đảo, tuyên truyền về nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng Hải quân trong tình hình mới, về hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” trong cán bộ, nhân viên của TAND cấp cao tại Đà Nẵng để từ đó lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, củng cố thêm sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa với Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Đại tá Lê Văn Tấn, Chính ủy Lữ đoàn 172 phát biểu ý kiến tại buổi lễ

Đặc biệt, Đại tá Lê Văn Tấn nhấn mạnh, được kết nghĩa với TAND cấp cao tại Đà Nẵng giúp cán bộ, chiến sỹ, CNVQP Lữ đoàn 172 ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, thực thi pháp luật đã được cụ thể hóa bằng Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội, lại có thêm điều kiện để hiểu biết sâu sắc hơn về pháp luật, tính thượng tôn, tôn nghiêm của pháp luật; qua đó củng cố niềm tin vào pháp luật, tuân thủ và bảo vệ pháp luật mà sâu xa là bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào nhiệt liệt chúc mừng buổi lễ ký kết chương trình kết nghĩa giữa TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Lữ đoàn 172, chúc tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị kết nghĩa ngày càng bền chặt, sâu đậm và thiết thực hơn.

Đồng chí Phó Chánh án TANDTC tin tưởng việc kết nghĩa của hai đơn vị sẽ nhận được sự ủng hộ của các đơn vị thuộc TANDTC, Tòa án Quân sự và các đơn vị Tòa án trong cả nước; đồng thời sẽ được Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo TANDTC tiếp tục chỉ đạo triển khai đến toàn thể các đơn vị thuộc hệ thống TAND.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa với Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân

Phó Chánh án Tống Anh Hào thăm cán bộ, chiến sỹ trên tàu

Bên cạnh đó, Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào nhấn mạnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để ủng hộ các hoạt động kết nghĩa của hai đơn vị theo nội dung, chương trình, kế hoạch mà TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Lữ đoàn 172 thông qua và đã ký kết tại buổi lễ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND cấp cao tại Đà Nẵng ký kết chương trình kết nghĩa với Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân