TAND 2 cấp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thao lần thứ III - năm 2015

PV| 18/03/2015 18:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2015), sáng nay 18/3, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao lần thứ III - năm 2015.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Trương Trọng Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Ngô Đình Bảy, Phó Chánh án tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Tòa án các cấp tại địa phương.

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thao lần thứ III - năm 2015

Đồng chí Trương Trọng Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Lễ khai mạc

Hội thao TAND 2 cấp tỉnh Quảng Nam là một hoạt động quan trọng nằm trong tổng thể nhiều hoạt động văn thể mỹ của cán bộ, công chức, viên chức Tòa án 2 cấp trong tỉnh. Đây là dịp để các cán bộ, công chức Tòa án phát huy tinh thần và năng lực thể dục, thể thao, giao lưu học hỏi, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mục tiêu "khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Hội thao lần này có tổng cộng 19 đoàn và 175 vận động viên đến từ Tòa án các huyện, thị xã, thành phố và TAND tỉnh tham gia tranh tài các môn bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, kéo co...

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trương Trọng Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng nam nhấn mạnh, Ban tổ chức Hội thao cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức hội thao theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra. Toàn thể các vận động viên, Ban trọng tài cần nỗ lực hết mình, trung thực, cao thượng, đoàn kết trong thi đấu để Hội thao lần thứ III -  năm 2015 của TAND 2i cấp tỉnh Quảng Nam thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội thao:

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thao lần thứ III - năm 2015

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thao lần thứ III - năm 2015

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thao lần thứ III - năm 2015

TAND 2 cấp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thao lần thứ III - năm 2015

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND 2 cấp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thao lần thứ III - năm 2015