Phong trào thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương có nhiều chuyển biến tích cực

Trần Minh Giang| 01/03/2017 09:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là đánh giá của bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Khối thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương.

Các phong trào thi sôi nổi, thiết thực

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân nêu rõ, Khối thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương có 8 cơ quan gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2016, TANDTC là Khối trưởng, Thanh tra Chính phủ là Khối phó. TANDTC trên cương vị là đơn vị Khối trưởng, đã chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động thi đua; tổ chức ký giao ước thi đua giữa các Bộ, Ban, ngành trong Khối, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực.

Phong trào thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương có nhiều chuyển biến tích cực

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân phát biểu khai mạc hội nghị

TANDTC đã phát động phong trào thi đua năm 2016 với chủ đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND các cấp thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”. Phong trào thi đua là động lực thúc đẩy toàn hệ thống Tòa án phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực trình độ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước.

Bộ Quốc phòng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị đã phát động các phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” được toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả. Các phong trào thi đua góp phần duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ Công an dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Phong trào thi đua đã xây dựng những tấm gương người tốt, việc tốt, được Công an các cấp vinh danh, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Năm 2016, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bộ Tư pháp đã phát động, triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016”, gắn với các phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan Tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2016”… Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực; khen thưởng dựa trên nguyên tắc công khai, dân chủ, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.

Phong trào thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương có nhiều chuyển biến tích cực

Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương đánh giá cao các phong trào thi đua của Khối

Thanh tra Chính phủ phát động phong trào thi đua năm 2016 trong toàn ngành với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” đã khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hăng hái thi đua, tích cực làm việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Các phong trào tiêu biểu như “Một tập trung, ba khâu đột phá”; “Phát huy truyền thống, đoàn kết sáng tạo; “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”… đã góp phần khích lệ toàn đơn vị giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

VKSNDTC xây dựng phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; các phong trào thi đua đã đem lại hiệu quả cao trên tất cả những lĩnh vực công tác.

Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức phát động phong trào thi đua với tư tưởng xuyên suốt là "Toàn ngành chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn và thi đua giành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2016". Các phong trào thi đua có chủ đề cụ thể phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện của đơn vị đã tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.

Nhận định về phong trào thi đua của các Bộ, Ban, ngành trong Khối nội chính Trung ương, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương đánh giá cao các phong trào thi đua của Khối . Phong trào thi đua và công tác khen thưởng của từng đơn vị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, bám sát nhiệm vụ chính trị, có khẩu hiệu hành động cụ thể nhằm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, chiến sĩ, công chức, người lao động, được dư luận nhân dân quan tâm, động viên. Đặc biệt, qua phong trào thi đua, nhiều cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sỹ đã giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Các phong trào thi đua phong phú, thiết thực, hiệu quả là động lực góp phần thúc đẩy cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan nói riêng và toàn Khối nói chung.

Phong trào thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương có nhiều chuyển biến tích cực

Lãnh đạo 8 cơ quan ký kết giao ước thi đua năm 2017

Đưa phong trào thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Năm 2017, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017, lãnh đạo các cơ quan của Khối tăng cường tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng. Các Bộ, Ban, ngành trong Khối thi đua nội chính Trung ương quyết tâm đổi mới hình thức, nội dung phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Toàn Khối tăng cường gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với công tác khen thưởng, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo mọi cá nhân, tổ chức phấn khởi tham gia.

Toàn Khối chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, công tác. Việc biểu dương, nêu gương các điển hình tiên tiến đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện- Bồi dưỡng- Tổng kết- Nhân điển hình tiên tiến, nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn Khối và cộng đồng. Mặt khác, Khối thi đua nội chính Trung ương cam kết công tác khen thưởng đảm bảo công khai, công bằng, chính xác, khách quan, kịp thời, đúng thành tích và đúng quy định của pháp luật. Củng cố kiện toàn Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; phân công, phân nhiệm các thành viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng...

Phong trào thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương có nhiều chuyển biến tích cực

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Khối thi đua nội chính Trung ương mong muốn cần có quy định hướng dẫn cụ thể hơn nữa về tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng đối với mỗi loại hình khen thưởng, nhất là khen thưởng thành tích đột xuất; khen thưởng tổng kết chuyên đề công tác; bổ sung thêm các quy định về khen thưởng đặc cách cho tập thể, cá nhân có thành tích thuộc bí mật quốc gia. Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét duyệt khen thưởng, cấp phát hiện vật khen thưởng theo quy định của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ, đảm bảo công tác khen thưởng kịp thời động viên phong trào thi đua và các tập thể, cá nhân lập được thành tích cao trong công tác, chiến đấu. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần hoàn thiện thể chế, chính sách cụ thể hóa các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và phù hợp với thực tiễn nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trên thực tế về thi đua, khen thưởng.

Trong phần bình bầu thi đua, các đại biểu đã nhất trí suy tôn TANDTC và Bộ Quốc phòng được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; suy tôn Thanh tra Chính phủ được tặng Bằng khen của Chính phủ. Các đại biểu cũng nhất trí bình chọn Thanh tra Chính phủ là Khối trưởng và Kiểm toán Nhà nước là Khối phó Khối thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương năm 2017. Cuối hội nghị, đại diện lãnh đạo 8 cơ quan đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 và cam kết cũng nhau đưa phong trào thi đua, khen thưởng của Khối ngày càng thực chất, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương có nhiều chuyển biến tích cực