Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Hoa Đông| 19/03/2017 18:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 18/3, TAND tỉnh Quảng Trị và VKSND tỉnh phối hợp Trường THPT Cửa Tùng tổ chức phiên tòa giả định về chuyên đề bạo lực học đường.

Phiên tòa được dàn dựng công phu, tái hiện một cách chân thực và sinh động về vấn nạn bạo lực học đường, thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng trăm đoàn viên, học sinh. Tình huống đặt ra về một vụ việc có thật xảy ra tại một trường THPT, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, hai học sinh nữ đã đánh hội đồng một nữ sinh khác. Chứng kiến sự việc, một bạn nam trong trường đã không can ngăn, giúp đỡ nạn nhân mà còn quay clip rồi tung lên mạng xã hội. Các hành vi sai trái này đã ảnh hưởng rất lớn đối với nữ sinh bị đánh.

Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Phiên tòa giả định với tình huống rất sát với thực tế

Phiên tòa giả định được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa với đầy đủ trình tự, thủ tục và thành phần tham gia. Từ chủ tọa phiên tòa, HTND, đại diện VKS, thư ký phiên tòa đến luật sư, bị cáo, người bị hại… đều được các đoàn viên, thanh niên của liên chi đoàn TAND tỉnh Quảng Trị và VKSND tỉnh nhập vai diễn xuất.

Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Vấn nạn bạo lực học đường đang có chiều hướng gia tăng hiện nay

Phiên tòa giả định đã để lại những bài học quý báu cho đông đảo các em học sinh có mặt theo dõi, giúp các em nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho các em. Qua đó, cũng là hồi chuông cảnh báo cho những kẻ xem thường pháp luật, cuối cùng sẽ không tránh khỏi những hình phạt thích đáng. 

Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

10 suất quà trị giá 5 triệu đồng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thầy Trần Hữu Dực, Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Tùng cho hay, việc tổ chức phiên tòa giả định hướng đến đối tượng học sinh là rất cần thiết và quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho các em. Thông qua chương trình này, thầy và trò nhà trường sẽ rút được nhiều kinh nghiệm trong quá trình dạy và học để góp phần xây dựng môi trường học đường ngày càng đi vào nề nếp và đạt kết quả tốt. 

Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Tại chương trình, các đơn vị còn kết hợp tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ và trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường