8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên "Cúp Công lý" lần thứ II

Nhóm PV| 26/03/2019 23:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 26/3, BCH Đoàn Thanh niên TANDTC phối hợp với Báo Công lý tổ chức giải bóng đá nam thường niên “Cúp Công lý” lần thứ II.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2017 – 2022 về xây dựng các phong trào văn hóa, thể dục thể thao, nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đoàn viên, thanh niên các đơn vị trong hệ thống TAND, BCH Đoàn Thanh niên TANDTC phối hợp với Báo Công lý tổ chức giải Bóng đá nam thường niên “Cúp Công lý” lần thứ II.

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên

Lễ khai mạc Giải bóng đá nam Cúp Công lý lần thứ II

Tới dự buổi lễ khai mạc có: Đồng chí Hồ Sỹ Hưng - Phó Ban Thanh tra TANDTC; đồng chí Nguyễn Như Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ I, TANDTC; đồng chí Hoàng Thị Thúy Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học; đồng chí Trần Quốc Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ II, TANDTC; đồng chí Đào Thị Minh Thủy - Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội; đồng chí Tô Lan Phương - Phó Tổng Biên tập báo Công lý; đồng chí Nguyễn Thế Tâm - Phó Tổng Biên tập báo Công lý; đồng chí Nguyễn Thị Hải Châu - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án; Đồng chí Nguyễn Đức Thường - Bí thư Đoàn Thanh niên TANDTC; đồng chí Phạm Diệu Linh - Ủy viên BTV Đoàn khối các Cơ quan TW; Đại tá Nguyễn Văn Hạ - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Về phía nhà tài trợ, có đồng chí Hoàng Ngọc Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bảo hiểm PVI; bà Đặng My Nga - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận Hoàn Kiếm.

Tham gia tranh “Cúp Công lý” lần thứ II có 8 đội xuất sắc gồm: CLB Bóng đá TANDTC, CLB Bóng đá Học viện Tòa án, CLB Bóng đá TAND cấp cao tại Hà Nội, CLB Bóng đá Báo Công lý, CLB Bóng đá Viện kiểm sát nhân dân tối cao, CLB Bóng đá Bộ Tư pháp; CLB Bóng đá A83 Bộ Công an; CLB Bóng đá Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và các cổ động viên, vận động viên của các đơn vị thuộc TANDTC, TANDCC và TAND TP Hà Nội.

8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên

BTC trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Thường - Bí thư Đoàn Thanh niên TANDTC cho biết: “Đây là lần thứ 2 Đoàn Thanh niên TANDTC phối hợp với Báo Công lý tổ chức giải bóng đá nam thường niên quy mô lớn với đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh giải bóng đá nam, chương trình còn có các hoạt động thể thao hấp dẫn khác như cầu lông, kéo co. 

Qua 2 lần tổ chức có thể thấy tinh thần rèn luyện thân thể noi gương Bác Hồ vĩ đại ngày càng được đẩy mạnh, nâng cao trong khối đoàn viên, thanh niên các đơn vị trong hệ thống TAND.

Đây cũng là một hoạt động nâng cao tinh thần thường xuyên tập luyện, thi đấu thể thao giữa các cán bộ, công chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc TANDTC, TAND cấp cao và một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài hệ thống TAND trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Sau một buổi chiều thi đấu, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những đường bóng hay, trận đấu đẹp và ghi những bàn thắng hấp dẫn. Ngoài ra, các đội thi kéo co, cầu lông cũng thi đấu hết sức mình trong tiếng reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV.

8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên

Đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên TW Đảng, Phó Chánh án TANDTC trao Cúp vô địch cho đội bóng CLB TANDTC

Kết quả, BTC đã trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội tham gia thi đấu kéo co; Giải vô địch, nhì, ba và khuyến khích cho các CLB Bóng đá. Cụ thể:

Về Bóng đá, Giải Vô địch thuộc về CLB Bóng đá Bộ Tư pháp; Giải Nhì thuộc về CLB Bóng đá TANDTC; Giải Ba thuộc về CLB Bóng đá Học viện Tòa án và CLB Bóng đá A83 Bộ Công an.

Về thi kéo co, Giải Nhất thuộc về TANDCC tại Hà Nội; Giải Nhì thuộc về Vụ Tổ chức cán bộ; Giải Ba thuộc về Học viện Tòa án; Giải khuyến khích thuộc về  Liên quân Vụ II - Vụ III - Ban Thanh tra - Cục Tài chính (TANDTC).

Về Cầu lông đôi nam: Giải Nhất thuộc về cặp Trần Quốc Hạnh - Nguyễn Văn Tầm; Giải Nhì thuộc về cặp Lê Đức Giang - Nguyễn Huy Khánh; Giải Ba thuộc về cặp Đồng Thanh Quý - Đặng Quang Dũng.  

Về Cầu lông đôi nam nữ: Giải Nhất thuôc về cặp Đỗ Xuân Hồng - Phạm Thị Mai; Giải Nhì thuộc về cặp Phùng Văn Việt - Hoàng Thị Song Mai; Giải Ba thuộc về đôi Trần Thị Nương - Lê Công Sơn.

Một số hình ảnh tại Giải Bóng đá nam Cúp Công lý lần thứ II:

8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên

Đồng chí Nguyễn Đức Thường - Bí thư Đoàn Thanh niên TANDTC trao giải Nhì cho CLB Bóng đá TANDTC

8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên

Đồng chí Tô Lan Phương - Phó Tổng Biên tập báo Công lý trao giải Ba cho các đội thi

8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên

BTC chụp hình lưu niệm cùng các đội bóng

8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên

Các đội thi kéo co

8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên

Tranh giải ở bộ môn cầu lông

8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên

Các cầu thủ luôn nỗ lực hết mình trên sân cỏ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
8 đội bóng tranh tài giải bóng đá thường niên "Cúp Công lý" lần thứ II