TAND TP Hồ Chí Minh: Bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo và thẩm phán trung cấp

Quang Trung| 19/06/2017 20:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 19/6, TAND Tp Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh thẩm phán trung cấp và chức vụ lãnh đạo TAND Tp Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính, thẩm phán sơ cấp, Chánh án TAND quận 5; bà Nguyễn Thị Thu Sương, thẩm phán sơ cấp, Chánh án TAND huyện Bình Chánh; ông Đặng Hồng Sơn, thẩm phán sơ cấp, công tác tại TAND huyện Hóc Môn làm thẩm phán trung cấp.

Chánh án TAND Tp Hồ Chí Minh điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn, thẩm phán trung cấp, nguyên Chánh án TAND quận 12 đến công tác và giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa gia đình và người chưa thành niên; điều động và bổ nhiệm ông Phùng Văn Hải, thẩm phán trung cấp, nguyên Chánh án TAND quận 2 đến công tác và giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Dân sự; điều động và bổ nhiệm ông Ngô Thanh Nhàn, thẩm phán trung cấp, nguyên Chánh án TAND huyện Củ Chi đến công tác và giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Kinh tế TAND Tp Hồ Chí Minh.

TAND TP Hồ Chí Minh: Bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo và thẩm phán trung cấp

Phó Chánh án Nguyễn Văn Châu trao quyết định bổ nhiệm

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chánh án TAND Tp Hồ Chí Minh đã chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Ông Châu cho biết, việc bổ nhiệm mới các chức vụ lãnh đạo các tòa chuyên trách là căn cứ nhu cầu công việc, trình độ, yêu cầu điều động bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của TAND 2 cấp Tp Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, lãnh đạo TAND Tp Hồ Chí Minh kỳ vọng các đồng chí thẩm phán trung cấp tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử chung của đơn vị. Riêng 3 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, với nhiệm vụ mới cần phối hợp tốt với tập thể lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, giải quyết án theo chỉ tiêu được giao, đoàn kết, nhất trí xây dựng đơn vị vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP Hồ Chí Minh: Bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo và thẩm phán trung cấp