TAND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác

Nguyễn Khắc Kiếm| 02/09/2016 19:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, Đảng ủy TAND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội thảo về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Vừa qua, Đảng ủy TAND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội thảo Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cấp ủy chi bộ, đảng bộ các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và Thanh tra tỉnh; các đồng chí Chánh án, Phó Chánh án TAND các huyện, thị xã, thành phố; BCH Đảng bộ, lãnh đạo và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức TAND tỉnh.

Phát biểu khai mạc buổi Hội thảo, đồng chí Phạm Hồng Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh nêu lên mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của buổi hội thảo. Thay mặt cấp ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Kiếm, đọc Báo cáo Đề dẫn buổi hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu và đảng viên, cán bộ, công chức TAND tỉnh đã được nghe 7 bài tham luận do đảng viên, cán bộ, công chức TAND tỉnh trình bày. Các bài tham luận xoay quanh các chủ đề về tư tưởng, đạo đức của Bác: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm”; “Chống chủ nghĩa cá nhân”; “Phong cách gương mẫu” Gần dân - trọng dân”; “Trung thực và trách nhiệm”; “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” và “Phong cách làm việc”…

TAND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác

Chánh án TAND tỉnh phát biểu khai mạc buổi Hội thảo

Các đảng viên, cán bộ, công chức TAND tỉnh đã tích tham gia phát biểu thảo luận sôi nổi xoay quanh các chuyên đề đã được trình bày. Đa số các ý kiến đều đạt chất lượng, yêu cầu, nhất là phần liên hệ thực tiễn và công việc của bản thân đảng viên, cán bộ, công chức là sâu sắc, thiết thực, sát hợp với công việc hiện tại của cán bộ, công chức tòa án. Buổi hội thảo đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, không chỉ nhằm nâng cao nhận thức và hành động, mà còn giúp mỗi đảng viên, cán bộ, công chức TAND tỉnh tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về tư tưởng, đạo đức của Bác, thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người để học tập, áp dụng vào thực tế công việc, nhiệm vụ cụ thể.

Tại buổi hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu nhận xét, đánh giá cao việc Đảng ủy TAND tỉnh đã chủ động lên kế hoạch và tổ chức thành công Hội thảo, đồng chí nhận xét, Đảng ủy TAND tỉnh đã chuẩn bị rất chu đáo, chặt chẽ, nội dung và hình thức đều đạt hiệu quả cao, đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Hồng Phong đã tổng kết buổi Hội thảo và nêu quyết tâm cùng Cấp ủy lãnh đạo, điều hành Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trong cơ quan TAND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác