Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang thăm và làm việc tại Ý

PV| 24/10/2018 11:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 18-21/10, Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Thường trực thăm và làm việc tại Vatican.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là thành viên chính thức tham gia Đoàn công tác.

Trong thời gian ở Ý, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Hội đồng Tư pháp quốc gia Ý.

Tại buổi làm việc, Thẩm phán Sebastiano Ardita, Thường trực Hội đồng tư pháp quốc gia giới thiệu với Đoàn về cơ cấu tổ chức, chức năng và hoạt động của Hội đồng. Hội đồng có 27 thành viên, gồm 3 thành viên là Tổng thống Ý – Chủ tịch Hội đồng, Chánh án Tòa án tối cao và Viện trưởng Viện Công tố tối cao, 16 thành viên là các Thẩm phán do chính các Thẩm phán bầu, và 8 thành viên còn lại do Quốc hội bầu ra.

Chức năng chủ yếu của Hội đồng là tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển, kỷ luật Thẩm phán nhằm bảo đảm sự độc lập tư pháp.

Hội đồng chia làm 10 Ủy ban, mỗi Ủy ban thường có 6 thành viên, chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực hoạt động thuộc chức năng của Hội đồng như tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, đánh giá, kỷ luật thẩm phán, nghiên cứu các đề xuất cải cách tư pháp…

Thẩm phán Sebastiano Ardita cho biết, Hội đồng rất quan tâm tìm hiểu, học hỏi và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp với các quốc gia khác, đặc biệt là với các nước vừa đổi mới, bao gồm các nước Đông Âu, khu vực Ban-căng.

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang thăm và làm việc tại Ý

Đoàn công tác thăm Hội đồng tư pháp quốc gia

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cảm ơn Hội đồng Tư pháp quốc gia đón tiếp Đoàn nồng nhiệt, tình cảm và hữu nghị trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Phó Thủ tướng giới thiệu sơ bộ về nền tư pháp của Việt Nam nói chung, về một số kết quả đạt được trong việc thực hiện cải cách tư pháp như sửa đổi Hiến pháp và một số bộ luật cơ bản nhằm mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nền tư pháp trong sạch, vững mạnh và Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển. Đồng chí đánh giá công cuộc cải cách tư pháp đã đạt được một số kết quả, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và tiếp tục nghiên cứu.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hành pháp, thúc đẩy quan hệ giữa Hội đồng Tư pháp quốc gia, Tòa án tối cao Ý với TANDTC Việt Nam qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đào tạo Thẩm phán, xây dựng Tòa án điện tử…

Thẩm phán Sebastiano Ardita ủng hộ mạnh mẽ ý kiến này, sẵn sàng xúc tiến các bước tiếp theo, tiến đến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang thăm và làm việc tại Ý

Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam thăm và làm việc tại Tòa án tối cao Ý

Cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam thăm và làm việc tại Tòa án tối cao Ý.

Tại buổi làm việc, Thẩm phán Domenico Carcano, Phó Chánh án thứ nhất Tòa án tối cao Ý vui mừng đón tiếp Đoàn. Ông cho biết Tòa án tối cao Ý rất quan tâm đến  hợp tác quốc tế, đặc biệt là giữa các Tòa án tối cao quốc gia với nhau, nhằm bảo vệ tốt công dân mình trên phạm vi toàn cầu.

Phó Chánh án thứ nhất Tòa án tối cao Ý giới thiệu những cải cách mạnh mẽ trong hệ thống Tòa án Ý trong thời gian qua, theo hướng bảo vệ minh bạch trong tổ chức và hoạt động của Tòa án. Một vấn đề mà hiện nay, Tòa án tối cao Ý phải đối mặt là lượng án tồn đọng rất lớn. Một trong các giải pháp được đưa ra là thành lập Ban xem xét trước hồ sơ, loại bỏ bớt những vụ kháng án không có cơ sở. Giải pháp tiếp theo là xây dựng Tòa án điện tử.

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang thăm và làm việc tại Ý

Đoàn công tác thăm và làm việc tại Tòa án tối cao Ý

Về phần mình Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Lê Hồng Quang chuyển lời cảm ơn của Chánh án TANDTC Việt Nam đến Chánh án Tòa án tối cao Ý đã đón tiếp trọng thị Đoàn đại biểu cấp cao TANDTC thăm Ý vào tháng 5/2017. Sự kiện đó đặt nền móng quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Tòa án tối cao trong thời gian tới.

Phó Chánh án Lê Hồng Quang chia sẻ kinh nghiệm trong việc giảm bớt án tồn đọng. Phó Chánh án cũng đề nghị hai bên cũng nghiên cứu, đàm phán, xây dựng và soạn thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Tòa án tối cao hai nước.

Nhân dịp này Phó Chánh án Lê Hồng Quang nhắc lại lời mời của Chánh án TANDTC Việt Nam mời Chánh án Tòa án tối cao Ý sang thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam trong năm 2019.

Phó Chánh án bầy tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai Tòa án tối cao được nâng cao, nhằm bảo vệ lẽ phải, công lý và quyền lợi của nhân dân.

Phó Chánh án Tòa án tối cao Ý ủng hộ mạnh mẽ đề xuất và nhấn mạnh rằng Tòa án tối cao Ý rất quan tâm đến hợp tác với Tòa án các nước. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang thăm và làm việc tại Ý