Khai mạc kỳ thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán đợt 1 năm 2019

Đỗ Việt| 03/05/2019 11:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 2/5, TANDTC và Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp đợt 1 năm 2019 tại Học viện Tòa án.

Đến dự buổi Lễ có các đồng chí: TS Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Giám đốc Học viện Tòa án; Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TANDTC, Ủy viên Hội đồng thi; Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng giám sát Thẩm phán Ban Thanh tra TANDTC cùng toàn thể các đại biểu, khoa phòng của Học viện Tòa án và hơn 300 thí sinh tham dự kỳ thi.

Khai mạc kỳ thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán đợt 1 năm 2019

TS Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Giám đốc Học viện Tòa án cho biết, kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp là kỳ thi tuyển chọn đảm bảo nghiêm túc, chất lượng và lựa chọn được người xứng đáng để tuyển chọn làm Thẩm phán sơ cấp, bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

 Trong đó, đối tượng dự thi ngạch Thẩm phán cao cấp là lãnh đạo cấp phòng, Chánh án, Phó Chánh án tòa cấp tỉnh; ngạch Thẩm phán trung cấp là Chánh án, Phó Chánh án, Chánh Tòa TAND cấp huyện, lãnh đạo cấp vụ TANDTC, Thẩm phán sơ cấp các Tòa cấp huyện và đối tượng dự thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp là Thư ký, Thẩm tra viên TAND cấp tỉnh, huyện.

Khai mạc kỳ thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán đợt 1 năm 2019

Quang cảnh Lễ khai mạc

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ lưu ý các thí sinh tham dự kỳ thi cẩn chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để làm tốt bài thi như các vấn đề về sức khỏe, ôn tập, chuẩn bị tài liệu và tâm lý trước khi vào phòng thi, để đạt kết quả tốt nhất.              

Theo Hội đồng thi tuyển, kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán lần thứ nhất năm 2019 diễn ra vào ngày 4/5. Tham dự kỳ thi có 366 thí sinh, đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống TAND, trong đó có 241 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp; 119 thí sinh thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp và 6 thí sinh thi Thẩm phán cao cấp. Thí sinh tham dự sẽ thực hiện hai phần thi gồm: bài thi viết (180 phút) và bài thi trắc nghiệm (90 phút).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc kỳ thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán đợt 1 năm 2019