Hội nghị hợp tác giữa TAND tỉnh Gia Lai và TAND tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào

Trần Sỹ| 26/12/2019 15:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/12, tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị lần thứ 5 về sự hợp tác giữa TAND tỉnh Gia Lai và TAND tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào.

Đón đoàn và tham dự Hội nghị, về phía TAND tỉnh Gia Lai có đồng chí Phạm Duy Lam, Chánh án TAND tỉnh; Các Phó chánh án, đại diện lãnh đạo các Tòa, Phòng TAND tỉnh.

Về phía đoàn TAND tỉnh Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào có bà Bua Liên Ma Ny Vông, Chánh án làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đoàn công tác.

Hội nghị hợp tác giữa TAND tỉnh Gia Lai và TAND tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào

Lãnh đạo hai đơn vị Tòa án ký biên bản hợp tác ghi nhớ.

Tại Hội nghị, sau khi ông Phạm Duy Lam – Chánh án TAND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Bua Liên Ma Ny Vông, Chánh án TAND tỉnh Chăm Pa Sắc đã phát biểu ý kiến, nhắc lại truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước Lào – Việt nói chung, hai tỉnh Gia Lai, Chăm Pa Sắc nói riêng.

Chánh án TAND tỉnh Chăm Pa Sắc cũng ghi nhận những kết quả khả quan trong công tác phối hợp giữa hai TAND tỉnh Gia Lai và tỉnh Chăm Pa Sắc từ khi ký Văn bản ghi nhớ vào năm 2014 đến nay.

Tại Hội nghị, hai bên đã trao đổi về “Quy định của pháp luật và kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự về mua bán ma túy không bắt quả tang nhưng bị can thừa nhận” và “Quy định của pháp luật và kinh nghiệm giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại về vi phạm hợp đồng”, theo quy định của hệ thống Tòa án của mỗi nước.

Hội nghị đã diễn ra trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị. Hai bên nhấn mạnh sẽ tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thời gian sắp tới, góp phần tích cực vào việc phát triển mạnh mẽ sự hợp tác, hữu nghị vốn có giữa lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh: Gia Lai, Chăm Pa Sắc.

Cuối buổi làm việc, hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị Tòa án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị hợp tác giữa TAND tỉnh Gia Lai và TAND tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào