Đoàn công tác TATC Thái Lan thăm TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Hải Nam – Hải Định| 25/02/2019 15:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 25/2, Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan do Ngài Cheep Jullamon, Chánh án TATC Thái Lan dẫn đầu đã đến thăm TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Đoàn công tác TATC Thái Lan thăm TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Ngài Cheep Jullamon Chánh án TATC Thái Lan trao đổi với Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền và lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan theo lời mời của đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam.

Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến chủ trì buổi tiếp.

Tham dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền – Phó Chánh án TANDTC; các đồng chí Phó Chánh án, Chánh tòa chuyên trách TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Anh Tiến – Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bày tỏ vui mừng được tiếp Ngài Cheep Jullamon và Đoàn đại biểu cấp cao TATC Thái Lan tới thăm và làm việc với TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Anh Tiến khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Thái Lan, coi Thái Lan là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực ASEAN.

Trên cơ sở kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Anh Tiến – Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng hy vọng hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác và tăng cường mối quan hệ giữa Tòa án tối cao hai nước.

Đoàn công tác TATC Thái Lan thăm TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Chánh án TATC Thái Lan thăm phòng xét xử tại TND cấp cao Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Cheep Jullamon cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm chân thành của lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã dành cho ông và Đoàn công tác. Đồng thời cho biết, chuyến thăm, làm việc của Đoàn tại Việt Nam lần này sẽ giúp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Tòa án tối cao hai nước trong thời gian tới được nâng lên rất nhiều.

Trước đó, Đoàn đã có chuyến tham quan Phố cổ Hội An tại Quảng Nam. Theo kế hoạch Đoàn sẽ rời Đà Nẵng và có buổi làm việc với TAND TP Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác TATC Thái Lan thăm TAND cấp cao tại Đà Nẵng