Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn tiếp khách quốc tế: Đánh giá cao sự hỗ trợ của Công ty tài chính quốc tế IFC đối với Việt Nam

Trần Quang Huy| 26/02/2014 13:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24/2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chánh án TANDTC đã tiếp Đoàn cán bộ Công ty tài chính quốc tế IFC do ông Ethiopis Tafara, Phó Chủ tịch kiêm cố vấn trưởng Công ty tài chính quốc tế IFC làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Sơn bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự hỗ trợ của Công ty tài chính quốc tế IFC đối với Việt Nam nói chung, đối với TAND nói riêng trong thời gian qua.

Về hoạt động hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và Công ty tài chính quốc tế IFC, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn nhấn mạnh, trong năm 2013 Công ty tài chính quốc tế IFC đã hỗ trợ TANDTC Việt Nam xây dựng Luật Phá sản (sửa đổi). Theo đó, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ xây dựng Luật Phá sản (sửa đổi); tổ chức Hội thảo tham vấn doanh nghiệp; hội thảo về việc thi hành Luật Phá sản 2004 và lấy ý kiến góp ý cho việc xây dựng Luật Phá sản (sửa đổi) tại miền Bắc và miền Nam, thành phần tham dự là đại diện các cơ quan nhà nước liên quan (Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và đại diện các doanh nghiệp). Mặt khác, Công ty tài chính quốc tế IFC còn tổ chức các buổi làm việc với các chuyên gia quốc tế hàng đầu về lĩnh vực phá sản của Công ty tài chính quốc tế IFC; hỗ trợ thành viên Tổ biên tập Luật Phá sản (sửa đổi) tham dự Diễn đàn cải cách pháp luật và thể chế phá sản Châu Á lần thứ 9 tại Philippines vào tháng 12/2013. Bên cạnh đó, Công ty tài chính quốc tế IFC còn hỗ trợ TANDTC Việt Nam xây dựng Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại; tổ chức các phiên làm việc giữa chuyên gia quốc tế của Công ty tài chính quốc tế IFC và TANDTC nhằm đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Nghị quyết.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn tiếp khách quốc tế: Đánh giá cao sự hỗ trợ của Công ty tài chính quốc tế IFC đối với Việt Nam

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn tặng quà lưu niệm cho ông Ethiopis Tafara

Với sự hỗ trợ của Công ty tài chính quốc tế IFC, Tổ biên tập Dự án Luật đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quốc tế hữu ích từ các chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực phá sản. Tháng 9/2013, TANDTC đã hoàn thành Dự thảo 3 Luật Phá sản (sửa đổi) và trình Quốc hội vào tháng 12/2013; dự kiến, Quốc hội thông qua Luật này vào tháng 6/2014. Tháng 11/2013, Công ty tài chính quốc tế IFC đã có ý kiến đóng góp bằng văn bản cho Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại gửi TANDTC; Ban soạn thảo Nghị quyết dự kiến trình Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào quý I năm 2014.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ethiopis Tafara bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam trên các lĩnh vực và tin tưởng rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng lớn để vươn xa. Công ty tài chính quốc tế IFC luôn sẵn sàng trao đổi, xem xét để có những hỗ trợ cần thiết, đặc biệt là trong việc mua hoặc giới thiệu các tổ chức mua lại nợ xấu, cung cấp một số hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm giúp hoạt động của các công ty quản lý tài sản, các tổ chức tín dụng Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất.

Về hợp tác trong thời gian tới, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn mong muốn Công ty tài chính quốc tế IFC tăng cường công tác tư vấn cho Chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế theo WTO và đàm phán hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Công ty tài chính quốc tế IFC tiếp tục hỗ trợ TANDTC Việt Nam xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phá sản (sửa đổi) sau khi Luật này được Quốc hội thông qua; đóng góp ý kiến cho TANDTC Việt Nam xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài thương mại.

Với tư cách là Phó Chủ tịch kiêm cố vấn trưởng Công ty tài chính quốc tế IFC, ông Ethiopis Tafara khẳng định hoạt động của Công ty hoàn toàn phù hợp với chủ trương phát triển của Việt Nam, do đó Công ty sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tối đa cho Việt Nam để phát huy được thế mạnh và nguồn lực tạo cho sự phát triển tổng thể nền kinh tế bền vững so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời Công ty tài chính quốc tế IFC sẽ huy động các nguồn tài trợ để giúp đỡ TANDTC Việt Nam trong xây dựng các văn bản pháp luật, thực hiện chức năng xét xử ngày càng hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn tiếp khách quốc tế: Đánh giá cao sự hỗ trợ của Công ty tài chính quốc tế IFC đối với Việt Nam