Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước CHDCND Lào thăm và làm việc với Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng

Mạnh Cường| 13/05/2014 22:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 12/5, Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước CHDCND Lào đã có buổi thăm và làm việc tại Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Hồng Sơn, Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng cùng cán bộ lãnh đạo đơn vị.

 

Chuyến thăm và làm việc lần này nằm trong khuôn khổ triển khai thực hiện Biên bản hợp tác; Biên bản trao đổi kinh nghiệm đã ký kết trước đó và theo sự chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC của hai nước Việt Nam - Lào. Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước CHDCND Lào do ông Kongchi Yangchue, Chánh án dẫn đầu.

Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi kinh nghiệm và ký kết thỏa thuận giữa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng và TAND miền Trung nước CHDCND Lào.

Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước CHDCND Lào thăm và làm việc với Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng

Ông Nguyễn Hồng Sơn tặng hoa Chánh án TAND miền Trung nước Lào

Đoàn đại biểu hai bên đã thông báo tình tình tổ chức và hoạt động của Tòa án hai bên cho nhau biết và đã trao đổi các vấn đề khác về sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau mà hai bên cùng quan tâm. Theo đó, hai bên đã thống nhất hợp tác, mỗi năm hoặc hai năm, Đoàn đại biểu cấp cao và Đoàn cán bộ Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng và TAND miền Trung nước CHDCND Lào sẽ có chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên; hai bên thống nhất có sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là về kỹ thuật - chuyên môn, công nghệ thông tin và các vấn đề khác mà hai bên thấy cần thiết. Sự hợp tác giữa bên sẽ được tổ chức thông qua sự đồng ý của lãnh đạo TANDTC của hai nước.

Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước CHDCND Lào thăm và làm việc với Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng khẳng định: Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước Lào lần này tại Việt Nam là thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai ngành TAND Việt - Lào. Trong buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa, thắm tình đồng chí, đồng nghiệp, Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước Lào và các Thẩm phán TANDTC tại Đà Nẵng đã có dịp trao đổi thông tin, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong quá trình công tác, từ đó giúp tăng cường hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa Thẩm phán, cán bộ trong hệ thống Tòa án hai nước.

Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước CHDCND Lào thăm và làm việc với Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng

Hai bên ký kết thỏa thuận

Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước CHDCND Lào thăm và làm việc với Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng

Ông Kongchi Yangchue, Chánh án TAND miền Trung nước Lào tặng quà lưu niệm cho Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng 

Ông Kongchi Yangchue, Chánh án TAND miền Trung nước Lào cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng. Đoàn cũng mong sau này có thêm cơ hội để tiếp tục được đến thăm và làm việc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cùng TANDTC tại Đà Nẵng.

Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước CHDCND Lào thăm và làm việc với Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng

Đoàn đại biểu TAND miền Trung Lào chụp hình lưu niệm cùng cán bộ Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng

Được biết, đoàn đại biểu TAND miền Trung nước Lào có buổi thăm và làm việc với TAND TP Đà Nẵng vào ngày 13/5, sau đó tham quan các điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng và Hội An trước khi kết thúc chuyến thăm và làm việc này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu TAND miền Trung nước CHDCND Lào thăm và làm việc với Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng